Tổng thống Trump định hạn chế visa làm việc để “bảo vệ” người lao động Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump dự tính sẽ ban hành lệnh hạn chế visa việc làm cho người nước ngoài muốn tìm việc làm trong lĩnh vực cong nghệ, tài chính và y tế tại Mỹ.

Tổng thống Trump định hạn chế visa làm việc để “bảo vệ” người lao động Mỹ - 1

Chia sẻ trong phỏng vấn với tờ Fox News, Tổng thống Trump cho biết trong đầu tuần này sẽ công bố lệnh hạn chế với một số loại visa việc làm. Kế hoạch này không ảnh hưởng tới những người lao động đã làm việc ở Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết sẽ có một số ngoại lệ sau khi ban hành luật mới. Luật mới sẽ hạn chế các loại visa, như visa H-1B dành cho người lao động trình độ cao; visa L-1 dành cho các lãnh đạo doanh nghiệp luân chuyển trong công ty; và visa H-2B dành cho các lao động tạm thời không thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Có khả năng chính quyền Mỹ sẽ hạn chế người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ với loại visa H-1B trong thời gian 180 ngày. Theo một nguồn tin thân cận, những lao động đã được cấp loại visa này nhưng vẫn còn ở ngoài Mỹ thì sẽ không thể nhập cảnh vào nước này cho đến khi lệnh cấm hết liệu lực.

Động thái này của chính quyền Trump sẽ tác động đến hàng trăm công ty và hàng nghìn người lao động.

Trong năm 2019, Mỹ cấp khoảng 133.000 visa H-1B; hơn 12.000 người được cấp visa L-1, và hơn 98.000 người được cấp visa H-2B. Như vậy, lệnh hạn chế của Tổng thống Trump có thể ảnh hưởng tới 240.000 người nước ngoài muốn làm việc tại Mỹ.

Trong nhiều năm qua, chính quyền Trump vẫn tiến hành các bước để thắt chặt chương trình H-1B, và tỷ lệ chấp thuận đơn xin visa loại này đã giảm đi. Lĩnh vực công nghệ phụ thuộc nhiều vào loại visa H-1B để thuê những nhân tài từ nước ngoài, đặc biệt là lĩnh vực hoa học và kỹ thuật. Nhiều nhà chỉ trích cho rằng các công ty đã lạm dụng chương trình này để thay thế lao động là người Mỹ.

Minh Anh

Theo Bloomberg