1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tổng LĐLĐ VN nói gì khi tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan để bảo đảm hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, học tập và các hoạt động khác của Đại học Tôn Đức Thắng diễn ra bình thường…”.

Tổng LĐLĐ VN nói gì khi tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng - 1

Ngày 25/8, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM), Tổng Liên đoàn Lao động VN tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN, dẫn đầu Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ VN dự buổi công bố. Cùng đi có ông Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Đồng thời giao ông Trần Trọng Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014 - 2019 thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động, là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong thời gian tạm đình chỉ công tác đối với đồng chí Lê Vinh Danh.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Căn cứ kết luận kiểm tra, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh đã quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong thời hạn 90 ngày đối với đồng chí Lê Vinh Danh.

Sau một thời gian xem xét, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh để kiểm điểm về mặt chính quyền theo quy định.

Cũng liên quan tới sự việc tạm đình chỉ hoạt động trên, đại diện Tổng Liên đoàn lao động VN cũng khẳng định: “sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan để bảo đảm hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, học tập và các hoạt động khác của Đại học Tôn Đức Thắng diễn ra bình thường…”.

Với vai trò là cơ quan chủ quản Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn Lao động VN luôn quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để nhà trường phát triển, góp phần vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà cũng như hoạt động chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Việc xem xét, làm rõ trách nhiệm của cán bộ để xử lý công khai, minh bạch là việc làm cần thiết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.