Tình trạng thất nghiệp tại Mỹ tiếp tục mặc dù đã mở cửa

(Dân trí) - Hơn 1,5 triệu người Mỹ tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua, cao hơn mức dự đoán. Điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19.

Tình trạng thất nghiệp tại Mỹ tiếp tục mặc dù đã mở cửa - 1

Đây là tuần thứ 13 liên tiếp tỷ lệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ vượt trên ngưỡng 1 triệu người. Số người mất việc ở Mỹ hiện nay đã gấp đôi mức kỷ lục của năm khủng hoảng kinh tế 1982.

 Lần đầu tiên số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp chạm mức 1,5 triệu, cao hơn con số 1,3 triệu người theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế Dow Jones.

Theo Bộ Lao động Mỹ, mặc dù nước này đã chính thức nới lỏng quy định về cách ly, mở cửa các cửa hàng kinh doanh trên cả nước, số đơn xin hưởng trợ cấp chỉ giảm 58.000 người, từ mức 1,56 triệu người của tuần trước đó.

“Chỉ giảm được 58.000 người thất nghiệp là một con số đáng thất vọng vì tỷ lệ này còn quá cao”, Ian Shepherdson, một chuyên gia kinh tế của công ty Pantheon Macroeconomics nhấn mạnh.

Theo Ian, tuần tồi tệ nhất trong lịch sử của Mỹ là năm khủng hoảng kinh tế 2008, nhưng tỷ lệ thất nghiệp chỉ dừng ở mức 665.000 người.

Ngoài ra, trong tuần qua, Mỹ cũng nhận thêm hơn 760.000 đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp vì đại dịch, tăng hơn 65.000 người.

Tính đến ngày 30/5, số người nhận trợ cấp ở Mỹ đã lên tới 29,1 triệu người, tăng hơn 375.000 người so với tuần trước đó.

Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Mỹ, số lượng việc làm được trả lương trong tháng qua đã tăng thêm 2,5 triệu, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm còn 13.3%.

Nhưng hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ sẽ vượt mức 9% vào cuối năm nay, gần mức cao kỷ lục của đại khủng hoảng kinh tế năm 2008.

Minh Anh

Theo BBC, CNBC