Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4 tặng quà gia đình chính sách

Đăng Đức

(Dân trí) - Nhằm tri ân gia đình chính sách tại Quảng Trị, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh Đoàn tổ chức hoạt động an sinh xã hội “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng quà cho người dân.

Ngày 26/7, nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã tổ chức Chương trình trao tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, các em học sinh nghèo và học giỏi thuộc huyện Gio Linh, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4 tặng quà gia đình chính sách - 1

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tại chương trình, Đoàn đã trao tặng 50 suất quà cho 50 gia đình chính sách; tặng 10 suất quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 35 suất quà cho 35 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học giỏi, với mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao tặng 300 cuốn sách cho Trường THPT và THCS Triệu Giang, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Trưởng Ban tổ chức chương trình nhấn mạnh: Dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - liệt sĩ, tuổi trẻ quân đội đã có nhiều hoạt động thiết thực tri ân và bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.

Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4 tặng quà gia đình chính sách - 2

Tặng quà cho các học sinh học giỏi.

Nhân dịp này, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Ban tổ chức đã tiến hành với các hoạt động tại 4 điểm (thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong, huyện Gio Linh, huyện Cam Lộ) như: Trao tặng 8 căn nhà từ mô hình tiết kiệm “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” trị giá mỗi căn 80.000.000 đồng/1 gia đình với số tiền 480.000.000 đồng; tặng sổ tiết kiệm mỗi sổ 5.000.000 đồng/1 người cho 10 gia đình chính sách trị giá 50.000.000 đồng...

Thượng tá Trần Viết Năng thay mặt Ban tổ chức chương trình, các cơ quan, đơn vị bày tỏ lòng biết ơn thành kính, tôn vinh sự hy sinh của các Anh hùng Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.