1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phú Yên: Nhiều chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Trung Thi

(Dân trí) - UBND tỉnh Phú Yên vừa yêu cầu các đơn vị, tổ chức vận động các nguồn lực để tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em, trong đó đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở LĐ-TB&XH tỉnh này chủ trì, phối hợp Tỉnh đoàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan lựa chọn địa điểm phù hợp, thuận lợi để tổ chức điểm vui đón Tết Trung thu năm 2020 cho trẻ em tại cộng đồng, khu dân cư, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm.

Phú Yên: Nhiều chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn - 1

UBND tỉnh Phú Yên các cấp, ngành phải tổ chức vui tết Trung Thu cho trẻ em, trong đó chú trọng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đồng thời, việc tổ chức cần đảm bảo kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày.

UBND tỉnh yêu cầu, khi thực hiện các hoạt động trên phải chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Theo ông Võ Văn Binh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, thực hiện ý kiến của UBND tỉnh, đến nay Sở đã lên kế hoạch trao quà cho trẻ em đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội gồm: Trung tâm nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội; Chùa Hải Sơn - Xã Xuân Phương (TX Sông Cầu), Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật và mồ côi xã Xuân Lộc (TX Sông Cầu); Nhà Thờ Mằng Lăng - H. Tuy An (mỗi đơn vị nhận 1 phần quà trị giá 04 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh).

Bên cạnh đó, Sở sẽ phối hợp với UBND huyện Sông Hinh tổ chức Chương trình Tết trung thu năm 2020 tại Xã EaTrol cho hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian thực hiện vào ngày 29/9 (nhằm ngày 13/8 âm lịch).

“Tại chương trình, sẽ tổ chức các hoạt động như văn nghệ, múa lân…để các trẻ em vùng cao vui tết Trung Thu, sau đó sẽ tặng quà cho 564 trẻ em tham dự.” - ông Binh cho hay.