Ninh Bình dành hơn 9 tỷ đồng tri ân người có công dịp 27/7

Thái Bá

(Dân trí) - Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2020, tỉnh Ninh Bình trao gần 30.000 phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn hiện có 22.000 người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Ngoài chuyển quà của Chủ tịch nước đến tận tay các Mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ… địa phương cũng đã tổ chức nhiều đoàn do lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm hỏi, trao các phần quà đến gia đình chính sách, người có công.

Ninh Bình dành hơn 9 tỷ đồng tri ân người có công dịp 27/7 - 1

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình thăm và tặng quà cho Mẹ VNAH Đinh Thị Chử ở huyện Nho Quan.

Theo đó, gần 30.000 phần quà tặng được tỉnh Ninh Bình trao đến các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng. Đồng thời, địa phương tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn. 

Nhằm tri ân những người có công với đất nước, dịp này bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ VNAH Trần Thị Bon tại huyện Yên Khánh. Bí thư tỉnh Ninh Bình đã ân cần hỏi thăm sức khỏe mẹ Bon, năm nay đã 94 tuổi, có chồng và con trai là liệt sỹ. 

Đến nhà bệnh binh Đỗ Văn Khảm, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thấu hiểu được, người con của quê hương Ninh Bình sau chiến tranh trở về quê hương mang trong mình nhiều vết thương chiến tranh.

Song bệnh binh Khảm luôn phát huy truyền thống, ý chí của người lính bộ đội Cụ Hồ, tích cực động viên, dạy bảo con cháu học tập, lao động, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, hăng hái tham gia các phong trào thi đua ở địa phương.

Ninh Bình dành hơn 9 tỷ đồng tri ân người có công dịp 27/7 - 2

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư tỉnh Ninh Bình thăm và tặng quà cho Mẹ VNAH Trần Thị Bon ở huyện Yên Khánh.

Tại các nơi đến thăm, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước trước sự cống hiến, hy sinh lớn lao của các thương, bệnh binh, liệt sỹ, Mẹ VNAH hùng vì nền độc lập, tự do của dân tộc. 

Bà Hà mong Mẹ VNAH, bệnh binh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục động viên con cháu học tập, lao động tốt và tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế ở địa phương. 

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, năm 2020, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác xác nhận mới và giải quyết chính sách cho người có công và thân nhân của họ đảm bảo kịp thời, chính xác. 

Trong đó, ngành tập trung giải quyết các chế độ chính sách theo hướng dẫn tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; quản lý tốt người đang hưởng trợ cấp hàng tháng và hưởng trợ cấp một lần để thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi tránh sai sót, trùng lẫn; tập trung triển khai hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.