1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nhật Bản: Nhiều người tìm đến niềm vui lao động sau nghỉ hưu

Ở Nhật Bản, một đất nước có dân số siêu già, người cao tuổi vẫn tiếp tục lao động và đóng góp tích cực cho xã hội.

Nhật Bản: Nhiều người tìm đến niềm vui lao động sau nghỉ hưu

Ông Sakai - người từng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Tokyo, trải qua hơn phần nửa cuộc đời gắn bó với nghề kinh doanh rau quả - cho biết đã nghỉ hưu cách đây gần 14 năm. Khi nghỉ hưu, ông cùng với 4 người bạn của mình tìm thuê và lập trang trại Ushiku, tỉnh Ibaraki, cách trung tâm Tokyo khoảng 50km với mô hình như một công ty. Với vốn kiến thức về nông nghiệp, ông Sakai làm phụ trách kỹ thuật và một người khác phụ trách về quản lý.

Với chính sách khuyến kích nông nghiệp, những người cao tuổi ở trang trại Ushiku được thuê đất với giả rẻ để kinh doanh nông nghiệp.

Ông Sakai nói: "Với những người 73 tuổi như tôi, bình thường không thể làm nông nghiệp được đâu nhưng vì tôi thích nên tôi tiếp tục làm thôi".

Chứng kiến cảnh thanh niên Nhật Bản ngày càng ít làm nông nghiệp, bắt đầu từ năm 2016, các nông dân già của trang trại đã mở lớp dạy làm nông nghiệp miễn phí vào cuối tuần cho thanh, thiếu niên và trẻ em. Người tham gia sẽ được hướng dẫn gieo trồng trên đất của nông trại và được mang toàn bộ rau quả thu hoạch về nhà mà không mất một đồng tiền nào. Lớp học này có nhiều thanh niên Việt Nam đang học tập, làm việc tại Nhật Bản tham gia.

Trong vòng 16 năm qua, số lượng nông dân Nhật Bản đã giảm một nửa xuống còn chưa đầy 2 triệu lao động. Chính sách cho thuê đất giá rẻ để làm nông nghiệp đối với người già thành phố là một biện pháp của Nhật Bản nhằm tạo việc làm phù hợp nhóm người này.

Theo VTV.VN