Nạn bạo hành “rình rập” người giúp việc tại Philippines

VTV.vn - Thay vì đem lại thu nhập tốt, công việc giúp việc gia đình tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đối với các lao động tại Philippines, khi nạn bạo hành luôn rình rập họ.

Nạn bạo hành “rình rập” người giúp việc tại Philippines

 

Lucia chỉ mới 15 tuổi khi bị cưỡng hiếp lúc đang làm giúp việc cho một gia đình. Cho đến nay, chị vẫn chưa thôi ám ảnh.

"Ông ta là bố của 1 người họ hàng của tôi. Ông ta từng dí dao vào tôi và cưỡng hiếp tôi. Khi tôi nói với ông ta tôi có thai. Ông ta bảo tôi đi phá thai đi. Ông ta nói nếu vợ ông ta biết thì sẽ giết cả 2 mẹ con tôi. Tôi không hé răng nửa lời cho tới khi tôi sinh con. Con tôi giờ đã 26 tuổi" - chị Lucia chia sẻ.

Lucia chỉ là một trong số rất nhiều người giúp việc tại Philippines là nạn nhân của nạn bạo hành, quấy rối.

Hiện có nhiều luật lệ bảo vệ người giúp việc, tuy nhiên nhiều người trở thành giúp việc từ khi mới lên 15 - 16 tuổi - quá nhỏ để hiểu được những quyền lợi của mình và tự bảo vệ mình. Đối với những người giúp việc Philippines, lao động chưa chắc đã là vinh quang, khi nó không được trả giá xứng đáng và đổi lại cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo VTV.VN