Bình Dương:

Kiến nghị Chính Phủ xem xét nới lỏng điều kiện hưởng hỗ trợ gói 62.000 tỷ

(Dân trí) - Tỉnh Bình Dương kiến nghị Chính Phủ xem xét nới lỏng điều kiện thụ hưởng để người lao động dễ tiếp cận gói an sinh 62.000 tỷ.

Kiến nghị Chính Phủ xem xét nới lỏng điều kiện hưởng hỗ trợ gói 62.000 tỷ - 1

Việc rà soát hồ sơ hỗ trợ nhóm lao động tự do tại Bình Dương gặp nhiều khó khăn do hồ sơ còn sai sót, cần phải điều chỉnh. 

Sáng 9/6, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Sở LĐ-TB&XH Bình Dương cho biết, tỉnh này vẫn chưa thể chi tiền hỗ trợ cho nhóm lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn.

Nguyên nhân được cho là do các huyện làm hồ sơ bị sai sót và phải nhiều lần điều chỉnh nên thời gian kéo dài.

Cũng theo đại diện Sở LĐ-TB&XH Bình Dương, theo quy định, các lao động bị ngưng việc được hỗ trợ phải làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương. Điều kiện này rất ít doanh nghiệp đáp ứng được. 

"Trong 2 ngày tới, Sở sẽ hoàn thiện danh sách hỗ trợ và kiến nghị lên UBND tỉnh để tiến hành chi trả cho người lao động. Tỉnh cũng đã kiến nghị Chính Phủ xem xét nới lỏng điều kiện thụ hưởng để người lao động dễ tiếp cận gói an sinh 62.000 tỷ", đại diện Sở LĐ-TB&XH chia sẻ thêm.

Kiến nghị Chính Phủ xem xét nới lỏng điều kiện hưởng hỗ trợ gói 62.000 tỷ - 2
Bình Dương kiến nghị nới lỏng điều kiện nhận hỗ trợ để lao động dễ tiếp cận gói an sinh 62.000 tỷ đồng.

Theo thống kê ban đầu, Bình Dương có 282 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Khoảng 63.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, ngưng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương. 

Tuy vậy, đến nay chỉ có hơn 3.000 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động của 32 doanh nghiệp được Bảo hiểm xã hội xác nhận đủ điều kiện hưởng trợ cấp. 

Hiện, nhiều doanh nghiệp tại Bình Dương đang gặp khó khăn do các đối tác nước ngoài hủy đơn hàng. Nhiều doanh nghiệp đang cố gắng duy trì hoạt động vì chưa biết khi nào sẽ có những đơn hàng mới. Do vậy, người lao động thời gian tới sẽ bị ảnh hưởng nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất. 

Kiến nghị Chính Phủ xem xét nới lỏng điều kiện hưởng hỗ trợ gói 62.000 tỷ - 3

Bình Dương đã cơ bản hỗ trợ xong đối với nhóm người có công, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người bán vé số. 

Đến nay, Bình Dương cơ bản chi xong hỗ trợ đối với nhóm người có công, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người bán vé số, với tổng số tiền là 76,2 tỷ đồng.

Xuân Hinh