1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gần 1.200 việc làm, lương tới trên 10 triệu đồng chờ người lao động

Nhiều vị trí việc làm có mức lương từ 5 đến trên 10 triệu đồng/tháng, cùng với nhu cầu tuyển dụng đa dạng nghề và trình độ tạo cơ hội cho người lao động (NLĐ) tìm được công việc phù hợp.

Lễ khai mạc Phiên giao dịch việc làm huyện Mê Linh năm 2020 do Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với UBND huyện tổ chức cả ngày 4/7, thu hút rất đông NLĐ và học sinh, sinh viên tham gia.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong bài phát biểu khai mạc: Trước tình hình kinh tế trong nước cũng như TP Hà Nội và huyện vẫn còn khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vấn đề giải quyết việc làm cho NLĐ vẫn còn nhiều khó khăn.

NLĐ khó tìm được việc làm phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng cần lao động nhưng vẫn thông tin, thiếu lao động kỹ thuật cao. Việc tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo nghề cũng gặp nhiều khó khăn do tác động trực tiếp đến công tác giải quyết lao động việc làm.

Gần 1.200 việc làm, lương tới trên 10 triệu đồng chờ người lao động - 1
 Các địa biểu bấm nút khai mạc phiên giao dịch việc làm huyện Mê Linh năm 2020. Ảnh: Oanh Trần.

Vì thế, phiên giao dịch việc làm năm 2020 tại huyện Mê Linh có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong những giải pháp hữu hiệu giải quyết việc làm, đảm bảo công tác an sinh xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Phiên giao dịch việc làm huyện Mê Linh năm 2020 có 34 đơn vị đăng ký tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng 1.161 chỉ tiêu, đa dạng ngành nghề và mức lương hấp dẫn. Các ngành nghề được tuyển dụng với chỉ tiêu nhiều là nhân viên kỹ thuật, nhân viên phát triển thị trường, nhân viên hành chính, kế toán tổng hợp, kỹ sư, công nhân....

Các DN tuyển dụng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất với 513 việc làm, tiếp đến là lao động trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật 344 chỉ tiêu và 304 vị trí công việc trình độ đài học.

Gần 1.200 việc làm, lương tới trên 10 triệu đồng chờ người lao động - 2

 Rất đông người lao động đến ứng tuyển tại phiên Giao dịch việc làm huyện Gia Lâm năm 2020. Ảnh: Oanh Trần.

Trog phiên giao dịch lần này, mức thu nhập từ 7 – 10 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ lớn nhất với 417 việc làm ổn định như kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, lao động phổ thông có tay nghề.

296 chỉ tiêu có thu nhập cao từ 10 triệu đồng/tháng trở lên, dành cho các vị trí kinh doanh, quản lý, kỹ sư, giám sát, trưởng – phó phòng dành cho NLĐ có kinh nghiệm và chuyên môn tốt.

235 chỉ tiêu có mức thu nhập 5 – 7 triệu đồng/tháng là của các vị trí việc làm thời vụ, bán thời gian, dành cho sinh viên mới ra trường, lao động phổ thông làm các công việc đơn giản.

“Các mức lương thỏa đáng phù hợp với từng vị trí công việc cùng với những quyền lợi sẽ tạo điều kiện cho NLĐ chưa có việc làm tìm kiếm công việc phù hợp, NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động” – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Tạ Văn Thảo cho biết.

Trong phiên giao dịch việc làm lần này còn có 130 chỉ tiêu du học, xuất khẩu lao động các nước Hàn Quốc, Nhật Bản... mang lại thêm những lựa chọn công việc cho NLĐ tại địa phương.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân khẳng định việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm huyện Mê Linh năm 2020 là cơ hội thuận lợi dành cho NLĐ, đặc biệt là thanh niên, học viên khi được tiếp cận và tham gia vào thị trường lao động.

Mọi người còn được tiếp xúc với nhà tuyển dụng để lựa chọn những công việc phù hợp với trình độ, khả năng của bản thân. Đồng thời, được tham gia tư vấn việc làm, tư vấn hướng nghiệp, chính sách pháp luật và cung cấp thông tin về thị trường lao động.

Ông Hồng Dân cũng ghi nhận hiệu quả hoạt động của Điểm giao dịch việc làm vệ tinh Mê Linh đến nay đã tổ chức trên 290 buổi giao dịch việc làm với tổng số hơn 700 lượt DN tham gia phỏng vấn tuyển dụng. Số lao động tham gia phỏng vấn trực tiếp và kết nối online là trên 5.000 lượt người, trong đó hơn 2.000 lượt người đã trúng tuyển và có việc làm....

Theo Oanh Trần

Kinh tế và Đô thị