1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gần 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết đến cuối tháng 11-2016, đã có 108.530 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đạt 108% kế hoạch năm và tương đương với cùng kỳ năm 2015.

Dự kiến cả năm 2016 sẽ có khoảng 115.000 người đi làm việc ở nước ngoài. Các thị trường tiếp nhận lao động chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Đông. Đến nay, số lượng doanh nghiệp (DN) được cấp giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là 277 DN. Hiện Cục Quản lý lao động ngoài nước đang nghiên cứu đề xuất những điều kiện đối với DN hoạt động trong lĩnh vực này để đưa vào Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; đồng thời tổ chức hậu kiểm đối với các DN đã được cấp phép để bảo đảm việc tuân thủ pháp luật của các DN.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2016, trong năm 2017, các DN phấn đấu đưa từ 100.000 đến 115.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó đưa từ 60.000 đến 65.000 lao động sang làm việc tại Đài Loan và từ 20.000 đến 35.000 lao động sang Nhật Bản.

Theo Báo NLD