1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đà Nẵng hỗ trợ 75 tỷ đồng tới 3 nhóm người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(Dân trí) - Theo dự kiến, Đà Nẵng sẽ thực hiện ưu tiên hỗ trợ trong gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng cho 3 nhóm đối tượng gồm người có công với cách mang, nhận bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo trước 30/4.

Chiều 27/4, ông Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng - cho hay, trước ngày 30/4, Đà Nẵng sẽ thực hiện chi tiền hỗ trợ trong gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ cho 3 nhóm đối tượng bao gồm người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo.

“Sở đã trình danh sách lên UBND thành phố. Sau khi thành phố ký duyệt, các quận, huyện sẽ chuyển danh sách cho bưu điện để bưu điện tiến hành chi trả”, ông An nói.

Đà Nẵng hỗ trợ 75 tỷ đồng tới 3 nhóm người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 - 1

Theo dự kiến, Đà Nẵng sẽ thực hiện chi tiền hỗ trợ trong gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng cho 3 nhóm đối tượng gồm người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo trước 30/4

Theo ông An, người có công theo diện được nhận hỗ trợ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng là 16.869 người, bảo trợ xã hội là 26.700 người, hộ nghèo theo chuẩn quốc gia là 7.473 hộ.

Tổng số tiền chi hỗ trợ cho 3 nhóm này là 75 tỷ đồng.

Ông An cũng cho biết, đối với nhóm người lao động, hiện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang tổng hợp, phân loại từng nhóm cụ thể.

Theo thống kê sơ bộ, TP Đà Nẵng có hơn 113.000 người thuộc diện hỗ trợ tại Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và các đối tượng đặc thù riêng của Đà Nẵng.

Tổng số tiền hỗ trợ trong 3 tháng (từ tháng 4 - 6/2020) dự chi cho các trường hợp được hưởng trợ cấp do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Đà Nẵng là gần 308 tỷ đồng.

Trong các nhóm nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 42/NQ-CP, 3 nhóm nêu trên đã được chính quyền địa phương thống kê, lên danh sách chi trả thường xuyên trước đây. Do đó, việc chi trả sẽ được thực hiện sớm. Bên cạnh đó, các nhóm nhận hỗ trợ khác cũng được Đà Nẵng khẩn trương rà soát, thống kê.

Khánh Hồng