1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Có nên vừa học đại học, vừa học nghề?

“Với những sinh viên đại học đăng ký học thêm nghề lập trình viên sẽ được doanh nghiệp CNTT chào đón vì ưu thế vững chuyên môn, định hướng nghề nghiệp rõ ràng và nhiệt tình với công việc”.

Giờ học môn lập trình tại Hệ
thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aprotrain Aptech.
Giờ học môn lập trình tại Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aprotrain Aptech.ȼ/span>

Ông Đỗ Chí Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty IT-Sol (Hà Nội), nhận xét về xu hướng nhiều sinh viên đại học đăng ký học thêm nghề lập trình tại Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aprotrain Aptech.

ȼ/p>

“Khó trước dễ sau”

Đây là tâm sự của học viên Đỗ Việt Đức, lớp C1111LV tại Hệ đào tạo lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech. Đỗ Việt Đức đang là sinh viên ngành CNTT tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

<ɰ>

“Môi trường đại học giúp tôi có kiến thức lý thuyết nhưng đôi khi còn thiếu thực hành. Chọn học thêm nghề lập trình viên giúp tôi bổ sung điểm yếu đó. Dù phải phân bố thời gian khó khăn nhưng tôi chấp nhận vì sau này có nhiều cơ hội tìm việɣ”.

Chia sẻ quan điểm với Đức, bạn Vũ Đức Cảnh - học viên lớp C1111LV Hệ đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech, đồng thời là sinh viên năm thứ 2 ngành CNTT, ĐH Bách Khoa Hà Nội - cũng khẳng định, việc học 2 trường sẽ thuậnȠlợi khi vừa tiếp thu nền tảng tại trường đại học, tiếp cận thực tế công nghệ tại trường nghề.

Đánh giá lợi thế, bạn Vũ Đức Cảnh cho rằng, học viên có được sự thích nghi nhanh với công việc thực tế tại doanh nghiệp.

ȍ

Nói về yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, Đỗ Việt Đức nhận xét: “Các công ty yêu cầu biết sử dụng các ngôn ngữ C,.Net hoặc Java +. Nhờ học 2 trường, tôi có thể vận dụng, lập trình được theo yêu cầu. Đồng thời, khi gặp những vấn đề khó, tôi sẽ tự ɴin giải quyết vì hiểu về lý thuyết nền tảng”.

Vũ Đức Cảnh bổ sung, điểm thuận lợi của bậc đào tạo này là học viên có khả năng bao quát tốt yêu cầu của nhà tuyển dụng và khả năng thực hành.

“Qua tìm hiểu, tôi được biết nhàȠtuyển dụng thường ưu tiên ứng viên có khả năng thích nghi tốt với hoàn cảnh công việc” - Vũ Đức Cảnh tâm sự.

Có nên vừa học đại học, vừa học nghề? - 2
 Nhiều bạn trẻ chấp nhận việc học 2 hệ để vững kiến thức tiếp cận nghề

<ɢ>Cần người hiểu việc

Nhận xét về xu hướng sinh viên đại học chọn học thêm ngành lập trình viên, ông Đỗ Chí Cường cho rằng có 2 nhóm chính.

“Nhóm thứ nhất là những sinh viên không chuyên ngành CNTT. Họ nhìn thấy cơ ɨội hấp dẫn về việc làm ngành CNTT sau khi tốt nghiệp với mức lương, công việc ổn định. Tuy nhiên, việc học CNTT thành công hay không còn tuỳ thuộc vào sự đam mê bền bỉ và nỗ lực không ngừng”.

Với nhóm thứ 2 là những sinh viên đang học CNTɔ tại các trường đại học, ông Đỗ Chí Cường đánh giá cao: “Theo tôi tìm hiểu, gần như 100% các bạn trẻ nhóm này sẽ trở thành kỹ sư CNTT giỏi và mức lương tốt. Họ đã nhìn thấy được những hạn chế của các trường ĐH ngành CNTT và chủ động bù đắp ngay khi cònȠđang ngồi trên ghế nhà trường”.

 Nhiều bạn trẻ chấp nhận việc học 2 hệ để vững kiến thức tiếp cận nghề
Theo ông Lê Hồng Hải - Giám đốc Hệ thống lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech – khoảng 52 % học viên đang học tại Aprotrain Aptech là sinh viên của các trường đại học. Khoảng 70% học viên học song song 2 trường đang đi làm thêm đúng ngành lập trình.

Ông Đỗ Chí Cường tin tưởng, xu hướng này là hợp lý khi nhìn vào cơ hội phát triển của ngành CNTT cũng như các ưu đãi trong việc phát triển ngành này của Chính phủ trong tương lai.

Với ông Hồ ɓơn Tùng - Phó GĐ Cty truyền thông Lạc Hồng - ứng viên có bằng kỹ sư với các ứng viên có chứng chỉ nghề đều được đánh giá công bằng.

“Những ai hội tự được nhiều kiến thức, kỹ năng, tính cách và thái độ phù hợp với môi trường làm việɣ sẽ có cơ hội trúng tuyển. Đồng thời, ứng viên có khả năng thực hiện tốt các bài test và quá trình trả lời phỏng vấn sẽ là người chiến thắng”.

Ông Hồ Sơn Tùng nhận xét, những sinh viên đại học chấp nhận tiếp thu thêm kiến thức thựcȠtế như tại Aprotrain Aptech sẽ có cơ hội đáp ứng được yêu cầu nhiều.

Chia sẻ góc nhìn thực tế về bằng cấp, vị phó giám đốc công ty thiết kế quảng cáo này nói: “Sau này khi đi làm, chẳng ai hỏi bạn học ở đâu, bạn học trường đại học ɮào? Họ sẽ hỏi bạn làm gì, thu nhập của bạn bao nhiêu, mua nhà lầu xe hơi chưa?”

“Tôi ủng hộ sinh viên đại học học thêm hệ đào tạo nghề đơn thuần là một hướng đi. Các bạn có thể học song song 2 nơi, bổ sung kiến thức cho nhau rất tốɴ” - ông Hồ Xuân Tùng kết luận.

Phan Minh

ȼb>-“Thêm ưu thế khi tìm việc”. Giảng viên Vũ Tuấn Minh, Hệ đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech: “Học viên học song song cả trường đại học và môi trường nghềȠsẽ được trang bị lý thuyết và khả năng thực hành cao, lợi thế lớn trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tất nhiên, các bạn phải chấp nhận thời gian học bị dàn trải, khó tập trung".

-“Học viên có thêm kiến thức căn bản”. Giảnɧ viên Phạm Đức Mạnh, Hệ đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech: “Việc sinh viên đại học chấp nhận học nghề không có gì là xấu hổ cả. Họ sẽ có thêm kỹ năng thực hành, giúp hoàn thành tốt các bài tậpȠlớn, đồ án ở trường dễ hơn. Đặc biệt là tự tin khi tiếp cận với doanh nghiệp”.

- “Tạo sự tương hỗ”. Giảng viên Hà Khánh Toàn, Hệ đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain Aptech: "Sinh vi˪n đại học quay về học nghề sẽ giúp hiểu sâu hơn việc thực hành. Khi ra trường, các bạn có một nền tảng kiến thức và tay nghề vững chắc".











Thông tin bổ sung:ȼbr>

Nhằm hỗ trợ các bạn trẻ ȑam mê CNTT có cơ hội học tập trong môi trường Quốc tế và đảm bảo chắc chắn tương lại nghề nghiệp, Aptech và các doanh nghiệp CNTT kết hợp triển khai Quỹ học bổng “Vươn cao cùng Aptech”. Theo đó, sinh viên có cơ hội nhận học bổng cao nhất lên tới 36 triệu đồng và nhiều suất học bổng giá trị khác, cùng với việc chắc chắn được tuyển dụng vào các doanh nghiệp tham gia Quỹ học bổng ngay sau khi tốt nghiệp khóa Lập trình viên Quốc tế tại Aptech.

Các bạn trẻ yêu thích CNTT, đam mê máy tính và có khao khát thành công với nghề Lập trình viên có thể đăng ký tham gia Quỹ học bổng theo các cách sau:

Đăng ký trực tiếp tại các cơ sở của Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech:

Tòa nhà Aptech, 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội - Tel: (04) 3762 3654 - Email: aptech1@aprotrain.com . Tòa nhà Aptech, 43 Kim Đồng, Hoàng ɍai, Hà Nội - Tel: (04) 3665 8855 - Email: apɴech3@aprotrain.com. Tòa nhà Aptech, 32 đường D2 quận Bình Thành, TPHCM - Tel: (08) 3512 9620 - Email: aptech2@aprotrain.com.

Đăng ký trực tuyến tại www.aptech-news.com/dichngam.

Facebook: Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain-Aptech



Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE