1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Đà Nẵng:

18.500 người xin trợ cấp thất nghiệp, 3.000 người được hỗ trợ việc làm

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng đã giới thiệu việc làm cho khoảng 3.200 người, trong đó có khoảng 3.000 người đã có việc làm.

Ông Nguyễn Thanh Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đã giới thiệu việc làm cho khoảng 3.200 người, trong đó có khoảng 3.000 người đã có việc làm.

Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn như may mặc 1.800 vị trí; bán hàng và tiếp thị 1.519 vị trí; nhà hàng khách sạn, thực phẩm đồ uống 625 vị trí; lao động phổ thông 1.731 vị trí…

18.500 người xin trợ cấp thất nghiệp, 3.000 người được hỗ trợ việc làm - 1

Trung tâm cũng đã tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm với 346 doanh nghiệp tham gia và nhu cầu tuyển dụng 8.154 chỗ làm việc trống.

Theo ông Diệp, trong thời gian dịch Covid-19, Trung tâm không tổ chức phiên giao dịch định kỳ mà chủ yếu chỉ chắp nối trực tuyến người lao động với doanh nghiệp.

Ông Diệp cũng cho hay, việc sản xuất của các doanh nghiệp cũng bị đình trệ nên nhu cầu tuyển dụng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019.

Theo ông Diệp, từ nay đến cuối năm, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sàn giao dịch việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các trang mạng xã hội.... để nhiều người lao động được biết.

Trung tâm cũng sẽ tăng cường tìm kiếm, thu thập, kết nối chỗ làm việc trống cho người lao động.

Trung tâm cũng liên kết với các Trung tâm bạn như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế tổ chức các phiên giao dịch trực tuyến, tạo nhiều cơ hội hơn cho người lao động cũng như doanh nghiệp. Trung tâm còn liên kết các trường, quận tổ chức phiên giao dịch việc làm di động, đem việc làm đến các vùng xa trung tâm thành phố.

Lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hơn 70%

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2020, số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 18.500 người, tăng gần 71,5 % so với cùng kỳ năm 2019. Khoảng 16.700 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng gần 76% so với cùng kỳ năm 2019.

Các lao động thất nghiệp tập trung ở các ngành nghề: Nhà hàng - khách sạn - du lịch chiếm 30,26%, Điện - Điện tử - Điện lạnh - Lắp ráp điện tử - Tự động hóa 7,32%, May - Giày da - Dệt - Nhuộm - Thiết kế thời trang chiếm 7,13%, Luật - Bảo hiểm – Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải chiếm 4,69%, Giáo dục: 4,93%, Hóa - Công nghệ thực phẩm, sinh học - Chế biến - Hóa chất - Môi trường chiếm 2,14%...

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài nên nhiều doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu tổ chức hoặc giải thể.

Vì vậy, số lao động bị mất việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2020 tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Trung tâm đã giải quyết tốt các thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo về thời gian lập và trả kết quả, không có hồ sơ trễ hẹn của người lao động.

Khánh Hồng