1.000 công nhân ngừng việc đòi tăng lương, giảm giờ làm

Ngày 20/3, tranh chấp lao động tại Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam (Cụm Công nghiệp Ngãi Giao; huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bước sang ngày thứ 2, khi 1.000 công nhân (CN) tiếp tục ngừng việc đòi tăng lương, giảm giờ làm và cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca.

Theo phản ánh của tập thể CN, nhiều tháng qua, họ phải làm việc với cường độ cao trong khi thời gian nghỉ giữa ca quá ít. Bên cạnh đó, tiền lương và các khoản phụ cấp không được cải thiện, đặc biệt là chất lượng bữa ăn giữa ca không bảo đảm chất lượng.

1.000 công nhân ngừng việc đòi tăng lương, giảm giờ làm - 1

Công nhân Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam ngừng việc sáng 20/3

 

Tập thể CN kiến nghị ban giám đốc có chính sách tăng lương hợp lý, giảm giờ làm và cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca để bảo đảm sức khỏe lâu dài cho người lao động.

Tiếp nhận phản ánh của CN, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cử cán bộ xuống ổn định tình hình và yêu cầu công ty phải xem xét giải quyết thỏa đáng kiến nghị của tập thể CN. 

Theo N.Giang/Báo Người lao động