10 tỷ phú da màu giàu nhất thế giới

Theo danh sách do Forbes công bố, năm 2017 trên toàn thế giới chỉ có 10 tỷ phú da màu, giảm 2 người so với năm ngoái. Trong số đó, có 3 người là phụ nữ, và có đến 9 tỷ phú tự thân làm giàu.

10. Mohammed Ibrahim: 1,14 tỷ USD


Tỷ phú 71 tuổi, Mohammed Ibrahim

Tỷ phú 71 tuổi, Mohammed Ibrahim

Tỷ phú tự thân Mohammed Ibrahim sinh ra ở Sudan, sau đó ông sinh sống và lập nghiệp ở Anh.

Ông cũng là người giàu thứ 11 nước Anh. Ông chính thức trở thành tỷ phú sau khi bán Celtel International, một công ty viễn thông vào năm 2005.

Ông dành rất nhiều tâm sức và tiền bạc để hỗ trợ và cải thiện đời sống của người dân Châu Phi thông qua quỹ từ thiện Mo Ibrahim Foundation.

9. Michael Jordan: 1,31 tỷ USD


Michael Jordan, một trong những vận động viên bóng chày thành công nhất mọi thời đại

Michael Jordan, một trong những vận động viên bóng chày thành công nhất mọi thời đại

Michael, 54 tuổi, là một trong những vận động viên bóng rổ thành công nhất mọi thời đại, khi mà chỉ riêng sự nghiệp thể thao đã mang về cho ông 90 triệu USD. Ngoài việc đầu tư vào các đội bóng rổ, ông còn có cổ phần ở nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Nike.

8. Folorunsho Alakija: 1,61 tỷ USD


Folorunsho Alakija, nữ tỷ phú 66 tuổi, người Nigeria

Folorunsho Alakija, nữ tỷ phú 66 tuổi, người Nigeria

Bắt đầu sự nghiệp từ việc kinh doanh thời trang và sau đó chuyển sang làm phó chủ tịch công ty dầu khí Famfa Oil, bà Folorunsho Alakija, 66 tuổi, người Nigerian, hiện sở hữu khối tài sản 1,61 tỷ USD.

Nữ tỷ phú tự thân hiện đang sống tại quê nhà Nigeria cùng bốn người con.

Bà vừa tổ chức đám cưới triệu đô cho một người con trai của mình tại Anh.

7. Patrice Motsepe: 1,81 tỷ USD

10 tỷ phú da màu giàu nhất thế giới - 4

Patrice Motsepe, 55 tuổi, người Nam Phi, chính là người da màu đầu tiên trên thế giới trở thành tỷ phú. Ông sở hữu công ty African Rainbow Mineral, một công ty chuyên khai thác mỏ.

Ông cũng chính là người Châu Phi đầu tiên tham gia chiến dịch “Cam kết cho đi” của Bill Gates (Bill Gates' Giving Pledge). Theo đó, Motsepe cam kết sẽ dành ít nhất một nửa số tài sản của mình để làm từ thiện.

Ông cùng vợ là Precious cũng thành lập một quỹ từ thiện mang tên ông vào năm 1999 nhằm cải thiện tình hình giáo dục, việc làm cho người dân và giúp đỡ những đối tượng yếu thế như trẻ em, người tàn tật.

6. Robert Smith: 2,5 tỷ USD


Robert Smith, ông có tên trong danh sách tỷ phú lần đầu tiên vào năm 2016

Robert Smith, ông có tên trong danh sách tỷ phú lần đầu tiên vào năm 2016

Robert Smith từng bị đồng nghiệp chế nhạo là điên rồ khi ông bỏ việc ở Goldman Sachs, một ngân hàng đa quốc gia vào năm 2000 để lập công ty riêng chuyên về phần mềm và công nghệ.

Tên ông được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú lần đầu tiên vào năm 2016. Ông cũng tham gia chiến dịch Cam kết cho đi của Bill Gates vào đầu năm nay.

5. Oprah Winfrey: 3 tỷ USD

Oprah Winfrey, 63 tuổi, người Mỹ gốc Phi, từng phả trải qua tuổi thơ khó khăn, thiếu thốn trước khi vươn lên thành một người có ảnh hưởng lớn trong giới truyền thông.

Bà từng chia sẻ, bí quyết thành công của bà đơn giản chỉ là “cố gắng làm việc để phục vụ công chúng”, thay vì chỉ làm vì thành công của riêng mình.

4. Isabel Dos Santos: 3,1 tỷ USD

10 tỷ phú da màu giàu nhất thế giới - 6

Isabel Dos Santos, 44 tuổi, là người giàu nhất trong ba nữ tỷ phú da màu lọt vào danh sách của Forbes.

Bà là con gái của tổng thống Angola, người trị vì đất nước từ năm 1979.

Khối tài sản khổng lồ của bà chủ yếu đến từ các hoạt động đầu tư trên nhiều lĩnh vực, mà trong đó có nhiều thương vụ “gây tranh cãi” và liên quan đến người cha quyền lực của bà.

3. Mike Adenuga: 6,1 tỷ USD


Mike Adenuga, tỷ phú 64 tuổi người Nigeria

Mike Adenuga, tỷ phú 64 tuổi người Nigeria

Mike Adenuga, tỷ phú 64 tuổi, người Nigeria hiện đang sở hữu công ty viễn thông Globacom với hơn 36 triệu thuê bao cũng như phần lớn cổ phần công ty dầu khí Conoil.

Mặc dù tốt nghiệp thạc sĩ trường đại học Pace ở New York, Adenuga từng có thời gian phải đi lái taxi để trang trải cuộc sống.

Ông hiện có 7 người con và là người giàu thứ hai ở Nigeria.

2. Mohammed Al Amoudi: 8,4 tỷ USD


Mohammed Al Amoudi, tỷ phú da màu giàu gốc Ethiopia

Mohammed Al Amoudi, tỷ phú da màu giàu gốc Ethiopia

Mohammed Hussein Al Amoudi, 71 tuổi, sinh ra ở Ethiopia, sau đó chuyển đến sống ở Saudi Arabia khi mới 19 tuổi.

Tại đây, ông tích lũy được rất nhiều tài sản nhờ đầu tư bất động sản và trúng thầu một loạt các công trình xây dựng của chính phủ.

Hiện công việc kinh doanh của ông tập trung vào lĩnh vực dầu khí, khai khoáng và nông nghiệp tại ba quốc gia là Saudi Arabia, Ethiopia và Thụy Điển.

1. Aliko Dangote: 12,2 tỷ USD


Aliko Dangote, tỷ phú người Nigeria hiện đang sở hữu khối tài sản lên tới 12.2 tỷ USD

Aliko Dangote, tỷ phú người Nigeria hiện đang sở hữu khối tài sản lên tới 12.2 tỷ USD

Aliko Dangote, 60 tuổi, người Nigeria, là tỷ phú da màu giàu nhất trong danh sách của Forbes.

Ông là nhà sáng lập và điều hành tập đoàn Dangote, một tập đoàn sản xuất, kinh doanh đa ngành lớn nhất ở Tây Phi.

Trong đó, ông sở hữu 90% cổ phần công ty sản xuất xi măng Dangote. Đây cũng là nhà sản xuất và cung cấp xi măng lớn nhất Châu Phi.

Ông rất tích cực làm từ thiện. Quỹ Dangote do ông làm chủ tịch đã tài trợ cho rất nhiều chương trình liên quan đến giáo dục, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe.

Theo Danviet.vn