Tin tức về chủ đề "làm công ăn lương"
làm công ăn lương | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề làm công ăn lương
-
Bà “trùm” ngân hàng Đông Á: Làm sai vì coi Trần Phương Bình như… anh trai!
(Dân trí) - Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến đề nghị HĐXX xem xét bối cảnh bị cáo phạm tội. Về việc mua cổ phần DongABank, luật sư giải thích do coi Trần Phương Bình như anh trai nên Xuyến giúp đỡ thật tình bằng cách đưa người thân, công ty riêng của mình đứng tên mua cổ phần. -
Nỗi niềm của ông bố nghèo may mắn trúng xe sang tiền tỷ
(Dân trí) - Dù đường đời còn khá nhiều khó khăn, nhưng anh Thạch Chan Đa, 32 tuổi, sống ở Trà Vinh vẫn ngày ngày chăm chỉ lao động, đối đãi lạc quan và nghĩa tình với mọi người xung quanh. Anh Đa tin rằng chỉ cần không dừng lại mọi cố gắng, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhỏ của mình và những may mắn trong cuộc đời cũng sẽ mỉm cười với anh, như cách chiếc xe Mercedes tiền tỷ đã đến. -
Đề xuất nghỉ Tết 9 ngày, lương hưu tăng 6,92 %, ai điều chỉnh lái xe Grab?
(Dân trí) - Nghề lái xe Grab không thuộc sự điều chỉnh của Luật Lao động? lương hưu và trợ cấp tăng 6,92 % từ 1/7, vụ phong liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ tử nạn dở dang, đề xuất nghỉ Tết Kỷ Hợi dài 9 ngày, lương tối thiểu 2019 dự kiến tăng 5-6%...là những thông tin nổi bật tuần qua. -
Nghề lái xe Grab: Đang nằm ngoài sự điều chỉnh của Luật Lao động?
(Dân trí) - “Khi sửa Luật Lao động, chúng ta cần điều chỉnh những phát sinh mới trong quan hệ lao động. Đơn cử như nghề lái xe Grab hoặc công việc liên quan tới công nghệ 4.0. Cần làm rõ đâu là chủ sử dụng lao động, người lao động, vấn đề tranh chấp lao động, tham gia BHXH…” -
Yêu cầu Phương Trang trả lại cho ngân hàng Xây dựng hơn 4.000 tỉ đồng
(Dân trí) - Đại diện Viện KSND TPHCM đã đề nghị HĐXX tuyên buộc công ty Phương Trang phải trả lại cho ngân hàng Xây dựng (CB) số tiền 3.937 tỉ đồng nợ gốc, 36 tỉ đồng nợ bắt buộc và phần lãi phát sinh từ số nợ trên trước thời điểm khởi tố. -
Lao động phi chính thức: Bươn chải với lương bình quân 4,4 triệu đồng/tháng
(Dân trí) - “Mức lương trên bằng 58% tiền lương bình quân của lao động chính thức, cao hơn 1,5 lần tiền lương tối thiểu vùng 4 và chỉ cao hơn 12,6% tiền lương tối thiểu vùng 1. Với mức tiền lương này, người lao động rất khó bảo đảm cuộc sống cho mình và nuôi sống gia đình…”. -
Vụ Tổng giám đốc công ty cấp nước xây biệt thự “chui”: Công nhân nói gì về “sếp” ?
(Dân trí) - Những ngày qua, dư luận khá quan tâm đến vụ Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Sóc Trăng xây biệt thự không phép, trên đất nông nghiệp. Khi chuyện “sếp” của mình bị phản ánh, nhiều công nhân Công ty Cấp nước Sóc Trăng cho rằng “chuyện gì đến sẽ phải đến”. -
Lương tối thiểu ngành dệt may: Việt Nam đứng đầu về tuân thủ tại Châu Á
(Dân trí) - Tổ chức lao động quốc tế (ILO) vừa công bố khảo sát về lương tối thiểu trong ngành dệt may. Theo đó, Việt Nam có tỉ lệ không tuân thủ quy định về lương tối thiểu trong ngành dệt may và da giày thấp nhất trong số 7 quốc gia xuất khẩu may mặc tại châu Á, với tỉ lệ 6,6%. -
Người Nhật làm đến già, người Việt chỉ muốn nghỉ hưu sớm
Một cụ ông làm việc tới 101 tuổi mới nghỉ hưu là một câu chuyện đáng suy ngẫm về tinh thần của người Nhật. Với nhiều người già ở Nhật Bản, công việc không phải là gánh nặng mà ngược lại, là niềm tự hào, niềm vui trong cuộc sống. Trong khi đó, tại Việt Nam, nhiều người chỉ muốn nghỉ hưu sớm. -
Sáng nay, phiên đàm phán sẽ chốt mức tăng lương tối thiểu năm 2017?
(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí về phiên đàm phán lương tối thiểu năm 2017 diễn ra sáng nay (20/7) tại Hải Phòng, ông Bùi Sĩ Lợi - Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho rằng tính giằng co sẽ luôn được duy trì bởi quan điểm của các bên.