1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Xuất gần 10.000 tấn vải thiều sang Trung Quốc qua các cửa khẩu Lào Cai

(Dân trí) - Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, từ ngày 13/5 - 10/6/2015 đã có 9.740 tấn vải thiều của Việt Nam chủ yếu là của tỉnh Bắc Giang và Hải Dương xuất khẩu sang thị trường vùng tây nam Trung Quốc.

Theo đại diện trạm biên phòng cửa khẩu Kim Thành ( trực thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai), mấy ngày gần đây, hàng ngày có trên dưới 100 xe vận tải cỡ lớn chuyển quả vải tươi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu từ vùng vải thiều Bắc Giang lên cửa khẩu Kim Thành (thành phố Lào Cai) để xuất khẩu sang thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) giáp danh với thành phố Lào Cai với số lượng khoảng 600 - 800 tấn/ ngày.
 
Xuất gần 10.000 tấn vải thiều sang Trung Quốc qua các cửa khẩu Lào Cai

 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Cộng cả số lượng vải thiều xuất khẩu dạng tiểu ngạch qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai khoảng vài trăm tấn /ngày, như vậy mỗi ngày hiện nay có ít nhất 1.000 tấn vải thiều Việt Nam xuất khẩu sang thị trường vùng tây nam Trung Quốc qua các cửa khẩu nằm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

Đặc biệt là từ cuối tháng 5/2015 tới nay đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã nối liền một mạch lên cửa khẩu Kim Thành (thành phố Lào Cai) qua cầu đường bộ bắc qua sông Hồng sang khu vực Bắc Sơn, thị trấn Hà Khẩu , tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) kết nối với đường cao tốc Hà Khẩu - Côn Minh, nên thời gian vận chuyển được rút ngắn 1/2 so với trước và giảm đáng kể chi phí vận tải so với các năm trước đi theo đường quốc lộ 70 Đoan Hùng - Lào Cai .
 
Xuất gần 10.000 tấn vải thiều sang Trung Quốc qua các cửa khẩu Lào Cai

 

Nhiều xe chở vải thiều từ Lục Ngạn lên cửa khẩu Kim Thành (thành phố Lào Cai) làm thủ tục xuất cảnh vận chuyển hàng sang thẳng các tỉnh, thành phố vùng tây nam Trung Quốc do không phải chuyển tải đã góp phần giảm khá nhiều chi phí khác, chất lượng vải thiều giao cho khách hàng tốt hơn năm trước.

 

Dự kiến vụ vải năm 2015 sẽ có từ 50 - 60 ngàn tấn được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, tăng khoảng 10 ngàn tấn so với năm 2014.

 

Để hạn chế rủi ro trong kinh doanh sản phẩm quả vải thiều sang Trung Quốc, đại diện UBND tỉnh Lào Cai và Bộ Công thương trong một cuộc họp bàn về tiêu thụ vải thiều năm 2015 tổ chức tại thành phố Lào Cai mới đây đã khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu vải theo dạng chính ngạch, hạn chế xuất khẩu tiểu ngạch do rủi ro cao...

 

 Nét mới trong vụ mua bán sản phẩm quả vải thiều năm nay là phía chính quyền huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã bố trí khu vực tập kết và mua bán vải thiều Việt Nam, tạo thuận lợi tốt hơn việc giao thương. Đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mua bán vải thiều theo hợp đồng xuất nhập khẩu chính ngạch.
 
Xuất gần 10.000 tấn vải thiều sang Trung Quốc qua các cửa khẩu Lào Cai

 

Theo thông tin từ Ban quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, qua khảo sát ban đầu từ một số người buôn bán vải thiều Việt Nam tại thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc), giá bán vải quả tại chợ Hà Khẩu từ  70 nhân dân tệ (CNY) (tương đương 254 ngàn đồng Việt Nam) đến 120 nhân dân tệ (CNY) tương đương 432 ngàn đồng/hộp xốp trắng đựng 20 kg quả vải tươi và tùy theo phẩm cấp các loại quả vải. Tính ra mỗi kg quả vải tươi tùy theo phẩm cấp có giá bán từ 12,7 - 21,6  ngàn đồng/kg , tăng hơn so với năm 2014.

 

Tại chợ bán buôn vải thiều ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai mấy ngày nay chỉ có giá bán từ 9 - 10 ngàn đồng/ kg vải loại trung bình cho người bán lẻ tại thành phố Lào Cai hoặc chuyển sang chợ thị trấn Hà Khẩu tiêu thụ tiếp theo dạng xuất khẩu tiểu ngạch.

 

Phạm Ngọc Triển
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”