1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Xu hướng nghỉ dưỡng mới với du lịch biển miền Trung

Những năm gần đây, xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp du lịch giải trí đang ngày càng thịnh hành với giới trẻ trên toàn thế giới. Sự xuất hiện của những dạng khách sạn nhỏ xinh thiết kế nổi bật trẻ trung cũng nằm trong xu hướng đó và chính nó cũng thúc đẩy xu hướng nghỉ dưỡng mới.

Xu hướng nghỉ dưỡng mới với du lịch  biển miền Trung - 1

Theo quan sát của giới kinh doanh dịch vụ lữ hành, khách sạn, những năm gần đây, xu hướng nghỉ dưỡng kết hợp du lịch giải trí đang làm khuynh đảo giới trẻ trên toàn thế giới trong đó phải kể đến sự xuất hiện của những dạng khách sạn nhỏ xinh thiết kế nổi bật trẻ trung đang tạo nên xu hướng nghỉ dưỡng mới.

Những dạng khách sạn này mang phong cách thiết kế urban morden, phong cách đô thị hiện đại và thời thượng. Nội thất bài trí được tối giản hóa để mang lại sự thoáng đãng và nhiều không gian cho người sử dụng, nhưng không kém phần tinh tế, ấn tượng.

Tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung, dạng thức khách sạn này đang dần thành xu hướng chủ đạo. Những khách sạn mang phong cách này đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ nói chung và đông đảo khách du lịch đến nghỉ dưỡng ở miền biển miền Trung nói riêng.

Để thúc đẩy mạnh hơn xu hướng này, một trong những giải pháp hay mà có doanh nghiệp mới áp dụng đó là áp dụng chương trình giá phòng chỉ từ 0 đồng. Cụ thể mới đây nhất, thông tin Tập đoàn Empire mở bán gần 1.000 đêm phòng tại chuỗi Boutique hotels Cocobay Đà Nẵng với giá chỉ từ 0 đồng đang gây sốt tại thị trường.

Theo các chuyên gia về du lịch, kinh doanh khách sạn thì đây là một giải pháp có tính mới mẻ, đột phá trong bối cảnh thị trường không có nhiều đổi mới. Cách thức này, cùng với xu hướng nghỉ dưỡng mới sẽ khiến thị trường trong thời gian tới sôi động hơn.


Phong cách hiện đại, trẻ trung ở khách sạn Latido

Phong cách hiện đại, trẻ trung ở khách sạn Latido

Chủ động nắm bắt xu hướng này nên Tập đoàn Impire đã mạnh dạn đầu tư và chuẩn bị khai trương một loạt khách sạn theo xu hướng đó. Cụ thể, từ tháng 7/2017, các khách sạn trong chuỗi Boutique hotels quốc tế tại Cocobay Đà Nẵng sẽ lần lượt ra mắt gồm: Muze Cocobay Đà Nẵng, Bisou Cocobay Đà Nẵng, Latido Cocobay Đà Nẵng với lượng phòng khổng lồ.

Mỗi khách sạn mang một phong cách riêng được thiết kế vô cùng độc đáo, ấn tượng không thể trộn lẫn nhưng vẫn hài hòa trong bức tranh tổng thể về Cocobay. Muze Cocobay Đà Nẵng như một “nàng thơ” khỏe khoắn, năng động của một phố thị hiện đại và cuốn hút; Ladido Cocobay Đà Nẵng với ý nghĩa tên gọi “heart beat” (nhịp đập trái tim) như một vũ công căng tràn sức sống, quyến rũ và rực rỡ sắc màu từ vùng đất Châu Mỹ Latinh; và Bisou Cocobay Đà Nẵng sở hữu nét tinh tế, cổ điển, thanh lịch gợi những trải nghiệm hoài cổ về thời kỳ Đông Dương.


Bisou Cocobay Đà Nẵng sở hữu nét tinh tế, cổ điển, thanh lịch gợi những trải nghiệm hoài cổ về thời kỳ Đông Dương.

Bisou Cocobay Đà Nẵng sở hữu nét tinh tế, cổ điển, thanh lịch gợi những trải nghiệm hoài cổ về thời kỳ Đông Dương.

Tọa lạc giữa tuyến phố đi bộ Coco Promenade, cùng với chuỗi Boutique hotels đầy màu sắc, Muze Cocobay Đà Nẵng là một trong những điểm dừng chân hoàn hảo ngay tại trái tim Cocobay Đà nẵng. Bên cạnh việc nằm dài hưởng thụ những bãi biển đẹp nhất thế giới, du khách ưa khám phá sẽ được trải nghiệm những địa điểm du lịch thời thượng tuyệt vời với chuỗi hệ thống ẩm thực phong phú, đa phong cách như: Chợ Việt Nam, Cococita, Nhậu City, Nhật Izakaya, Pizza, Dimsum Noodle Bar…; trung tâm giải trí và mua sắm đẳng cấp.

Không chỉ được thoải mái ngả lưng tại bãi biển cách đó chỉ khoảng 600m, khách nghỉ tại Muze Cocobay Đà Nẵng sẽ di chuyển rất dễ dàng, thuận tiện tới các địa điểm du lịch tại Hội An bởi tuyến xe buýt du lịch hai tầng– Coco City Tour.

Đây là hệ thống xe buýt được phát triển bởi Tập đoàn Empire, dự kiến sẽ chính thức vận hành vào giữa năm 2017 dành riêng cho khách du lịch gồm các điểm đón được đặt tại các danh lam, thắng cảnh, tụ điểm vui chơi giải trí hấp dẫn tại Đà Nẵng và Hội An như: bãi biển Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, Cầu Rồng, Viện bảo tàng Chăm và nhiều điểm du lịch khác.

Hà Anh