1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Xu hướng đầu tư mới ở Sài Gòn: Resort tại gia

Thu nhập ngày càng cao, người Sài Gòn không còn vướng bận 1 chỗ “an cư” để “lạc nghiệp” mà họ muốn 1 nơi vừa có thể làm việc, vừa có thể tận hưởng cuộc sống. Do đó, xây dựng các khu “resort tại gia” đang là xu hướng mới của thị trường bất động sản TPHCM.

Người dân tụ tập ở các thành phố lớn vì nơi đây công việc nhiều, dễ kiếm tiền và có đầy đủ dịch vụ phục vụ cuộc sống tiện nghi. Thế nhưng, áp lực tại thành phố cũng không hề nhỏ với hàng núi công việc hàng ngày, tình trạng giao thông hỗn loạn bên ngoài khi bước ra đường, cuộc sống cộng đồng ngột ngạt khi nhà ai chỉ biết nhà nấy…

Bởi thế, người thành phố thường bỏ thời gian cuối tuần đi nghỉ dưỡng ở 1 vùng quê nào đó; hay đến 1 khu du lịch, resort để thư giãn vài ngày trước khi trở lại thành phố kiếm tiền… Đối với họ, thành phố chỉ là nơi ở để kiếm tiền, cuối tuần mới là thời gian “sống”.

Đó là 1 điều nghịch lý vì thành phố là 1 nơi an cư cao cấp nhất trong các loại hình tụ cư thì không lý gì người ta không thể “sống”. Đơn giản là vì thu nhập ngày càng cao, thị dân đòi hỏi chất lượng sống càng tốt hơn nên 1 thành phố cũ kỹ như Sài Gòn trở nên quê mùa, nghèo nàn đối với nhu cầu sống của họ…

Cũng vì lẽ đó mà thị dân thành đạt mong muốn trải qua hàng ngày phải như tại các resort năm sao với đầy đủ tiện ích, cảnh quan đẹp, không gian tĩnh lặng, kiến trúc hiện đại, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp… Nhu cầu này dọn đường cho thiết kế “đa chức năng tại chỗ - Self-contained” ra đời và đang trở thành xu hướng đầu tư mới của thị trường bất động sản TPHCM.

Một nhà đầu tư chuyên nghiệp cho biết: “Hiện thị trường BĐS đang hình thành xu hướng đầu tư xây dựng những thành phố đa chức năng để đáp ứng nhu cầu của cư dân đô thị văn minh. Thay vì xây dựng những tòa nhà “bê tông cốt thép” với diện tích nhỏ hẹp, cảnh quan nghèo nàn thì người ta đầu tư những khu đô thị với cảnh quan, thiết kế lẫn tiện nghi đẳng cấp”.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (PMH) là 1 hiện tượng thành công trên thị trường BĐS TPHCM khi xác định đi theo khuynh hướng này ngay từ đầu. Ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc PMH, cho biết: “PMH có lợi thế rất lớn vì chúng tôi đã tiên phong đầu tư theo xu hướng này từ hơn 20 năm trước”.

Hiện PMH đẩy khuynh hướng này thêm 1 bước khi đầu tư xây dựng dự án PMH Midtown, không chỉ là 1 khu đa chức năng theo kiểu “tất cả trong một” mà “tất cả” ở đây phải theo tiêu chuẩn 5 sao, biến khu dân cư thành 1 resort chất lượng, biến căn nhà thành khách sạn để cư dân có thể hưởng thụ cuộc sống nghỉ dưỡng hàng ngày ngay tại nhà. Những khu dân cư này được giới đầu tư gọi là “resort tại gia”.

Phú Mỹ Hưng Midtown được đầu tư như 1 resort 5 sao, sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2019
Phú Mỹ Hưng Midtown được đầu tư như 1 resort 5 sao, sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2019

Ông Hưng phân tích: “PMH Midtown được thực hiện theo khuynh hướng “Đa chức năng tại chỗ” với nhiều cấp độ khác nhau, với mong muốn, cư dân sẽ được phục vụ dịch vụ khép kín từ trong nội khu đến phía bên ngoài ngôi nhà mà không cần phải đi xa”.

Cấp đầu tiên là việc ngay trong từng tòa nhà được bố trí rất nhiều tiện ích như hồ bơi, xông hơi, phòng gym, massage, thư viện, phòng cộng đồng, phòng vui chơi cho trẻ em, khu tiệc nướng BBQ…. Đặc biệt, khu Midtown là khu dân cư đầu tiên có tiện ích sân golf trong tòa nhà.

Ông nói: “Tất cả thiết kế trên nhằm mục tiêu biến nơi ở thành 1 khu nghỉ dưỡng thực sự, cư dân không mất thời gian di chuyển đến các địa điểm thư giãn nhằm tiết kiệm thời gian, sự riêng tư được tôn trọng tối đa…”.

Khu phức hợp đầu tiên của Phú Mỹ Hưng

Trong mỗi tòa nhà, ngoài thiết kế hiện đại, đẳng cấp còn có đầy đủ các tiện ích nghỉ dưỡng
Trong mỗi tòa nhà, ngoài thiết kế hiện đại, đẳng cấp còn có đầy đủ các tiện ích nghỉ dưỡng
Phòng tập golf trong nhà là một tiện ích được rất nhiều golfer ưa thích
Phòng tập golf trong nhà là một tiện ích được rất nhiều golfer ưa thích
Cư dân khu Midtown không cần đi spa hay đến các trung tâm tập thể dục để massage vì đã có dịch vụ ngay tại tầng tiện ích tòa nhà
Cư dân khu Midtown không cần đi spa hay đến các trung tâm tập thể dục để massage vì đã có dịch vụ ngay tại tầng tiện ích tòa nhà
Lần đầu tiên dịch vụ xông hơi được chủ đầu tư đưa vào hạng mục tiện ích của tòa nhà
Lần đầu tiên dịch vụ xông hơi được chủ đầu tư đưa vào hạng mục tiện ích của tòa nhà
Phòng Gym được trang bị nhiều dụng cụ hiện đại và phổ biến cho việc rèn luyện sức khỏe
Phòng Gym được trang bị nhiều dụng cụ hiện đại và phổ biến cho việc rèn luyện sức khỏe

Cư dân nhí là đối tượng được ưu ái nhất, các em có khu vui chơi trong nhà, ngoài trời, hồ bơi riêng…

Cư dân nhí là đối tượng được ưu ái nhất, các em có khu vui chơi trong nhà, ngoài trời, hồ bơi riêng…

Phòng học - Không gian này thích hợp cho đọc sách, học tập và tiện ích này được nhiều cư dân có con đang tuổi đến trường ưa thích bởi nếu muốn có không gian yên tĩnh, dễ tập trung mà không phải đi xa thì nơi này là thích hợp nhất
Phòng học - Không gian này thích hợp cho đọc sách, học tập và tiện ích này được nhiều cư dân có con đang tuổi đến trường ưa thích bởi nếu muốn có không gian yên tĩnh, dễ tập trung mà không phải đi xa thì nơi này là thích hợp nhất

Cấp độ thứ 2 là sự hoàn thiện của cả khu phức hợp như thành phố thu nhỏ. Bước ra khỏi nhà, cư dân có thể hòa mình cùng không gian công cộng có nhiều loại hình thư giãn như: dịch vụ F&B, văn phòng, cửa hàng mua sắm, siêu thị... Đặc biệt nhất là dọc bờ sông phía trước là công viên hoa Anh Đào lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam có thiết kế rất đẹp với những hàng cây mà đặc trưng là hoa anh đào.

Cấp độ cuối cùng là khi bước ra khỏi khu phức hợp PMH Midtown, cư dân cần các tiện ích đa dạng hơn thì đô thị PMH sẽ đáp ứng tất cả; bao gồm tài chính, thương mại, văn hóa, y tế, giáo dục…

Ngoài tiện ích trong nhà, còn có nhiều tiện ích ngoài trời như hồ bơi, khu vực BBQ, khu vực ngồi thư giãn
Ngoài tiện ích trong nhà, còn có nhiều tiện ích ngoài trời như hồ bơi, khu vực BBQ, khu vực ngồi thư giãn
Chạy dọc Phú Mỹ Hưng Midtown là công viên Hoa Anh Đào, một không gian công cộng đặc sắc dự kiến sẽ thu hút đông đảo khách tham quan không kém gì cầu Ánh Sao, Hồ Bán Nguyệt…
Chạy dọc Phú Mỹ Hưng Midtown là công viên Hoa Anh Đào, một không gian công cộng đặc sắc dự kiến sẽ thu hút đông đảo khách tham quan không kém gì cầu Ánh Sao, Hồ Bán Nguyệt…
Tòa nhà The Grande sắp mở bán lộng lẫy sau hàng hoa anh đào tuyệt đẹp
Tòa nhà The Grande sắp mở bán lộng lẫy sau hàng hoa anh đào tuyệt đẹp

Ông Trương Quốc Hưng chia sẻ: “Toàn bộ đô thị PMH chúng tôi đã phát triển được hơn 70% quỹ đất; phần quỹ còn lại không nhiều dùng để phát triển nhà ở. Do đó, chúng tôi muốn thực hiện những công trình có chất lượng sống tốt nhất”.

Công ty PMH cho biết, đợt mở bán đầu tiên của dự án PMH Midtown sẽ được tổ chức vào 25/2/2017. Diện tích căn hộ đa dạng từ 69 – 249m2; trong đó số lượng căn hộ 2 phòng ngủ chiếm 62%, còn lại là 3 phòng ngủ.

Dung - Phương