1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Xế điện chống nước chinh phục người Sài Thành

TP.HCM dù được đánh giá là một thị trường khó tính nhưng cũng đang dần làm quen với loại phương tiện xe điện bởi có khá nhiều sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu tại đây.

Với đặc thù thời tiết là nắng mưa thất thường, kết hợp triều cường dâng cao gây ngập úng,… nên lâu nay người tiêu dùng tại TP.HCM rất e ngại khi sử dụng xe điện. Bên cạnh đó, do địa bàn quá rộng, phần đông người dân ở đây phải di chuyển khá xa cho việc đi làm và sinh hoạt hàng ngày nên xe máy vẫn là phương tiện di chuyển chủ yếu.

“Trước đây, mỗi khi giá xăng tăng, tôi đã tính chuyển sang xe điện cho tiết kiệm nhưng cứ chần chừ mãi vì không thật sự yên tâm. Tôi đi làm khá xa, nhỡ xe hết điện giữa chừng thì phải làm sao”, chị Hoàng Vân (Phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM) chia sẻ.

Xe điện đang dần được người tiêu dùng miền Nam đón nhận bởi đã có những nâng cấp đáng kể
Xe điện đang dần được người tiêu dùng miền Nam đón nhận bởi đã có những nâng cấp đáng kể

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Cũng như chị Vân, chị Hằng (nhân viên một công ty truyền thông ở quận 7) cho biết: “Đọc báo, thấy ở ngoài Bắc đang có trào lưu đi xe điện nên mình cũng rất thích, nhưng chỉ ngại trong này triều cường, ngập và mưa suốt, đi sẽ không an toàn”.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự xuất hiện của những sản phẩm xe điện chất lượng cao có thể đi được quãng đường hơn 80km sau một lần sạc, lại có động cơ khép kín, chống mưa, ngập…đã phần nào xóa bỏ tâm lý dè chừng của người Sài Thành đối với loại phương tiện này.

Thực tế, sau đợt xăng tăng cuối năm 2013, nhiều người dân TP.HCM đã đổi sang đi xe điện loại mới này. Đây là kiểu xe máy chạy bằng điện năng, có động cơ mạnh mẽ không thua kém các dòng xe gắn máy thông thường, mà lại sạch sẽ, giá thành rẻ, kiểu dáng thời trang và phong cách.

Xe điện đang dần được người tiêu dùng miền Nam đón nhận bởi đã có những nâng cấp đáng kể
Chiếc xe điện iMove X-Men với thiết kế bắt mắt cùng nhiều tính năng, tiện ích hiện đạng gây sốt tại thị trường TP. Hồ Chí Minh

Dạo qua các showroom bán xe điện tại TPHCM, lượng người đến tham khảo và mua hàng khá đông. Anh Hữu Tùng (chủ một cửa hàng bán xe điện trên đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) cho biết: “Tâm lý của người Sài Gòn khi mua xe điện là rất sợ nước vào xe gây hỏng hóc, chập điện, đi xa sợ xe hết điện giữa đường nên trước đây rất ít người hỏi mua. Nhưng từ khi có loại xe X-Men của iMove, khá nhiều người đến hỏi mua. Hiện mỗi ngày cửa hàng tôi cũng bán ra gần 10 chiếc xe điện loại này”.

Theo anh Tùng, loại xe này có động cơ hoàn toàn khép kín, chống mưa nắng, có thể đi quãng đường xa hơn 70km cho mỗi lần sạc điện, giá dao động từ 15 – 20 triệu đồng/xe - sạch, rẻ và tiết kiệm hơn xe máy rất nhiều.

Đang đi thử một chiếc xe điện tại showroom trên đường Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, Hoàng Anh Khang (sinh viên năm ba tại Đại học Lạc Hồng, TP.HCM) hào hứng nói: “Em mê motor phân khối lớn nhưng hiện đang là sinh viên, để nuôi được một “em” cũng đau đầu lắm, vì motor phân khối lớn không rẻ chút nào, lại còn tiền xăng xe đi lại nữa. Em đang đi thử mẫu xe điện của iMove thì thấy dòng xe này có ngoại hình rất giống motor phân khối lớn và lại bắt mắt. Hơn nữa, xe có thời gian bảo hành lên tới 3 năm mà giá chỉ có 18,5 triệu đồng, rẻ hơn nhiều nếu mua motor”.

Cũng có nhận xét tương tự Khang, bà Ngô Trúc Vi (45 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp) đang cùng chồng đi chọn xe điện cho cậu con trai đang học cấp 3, cũng nhận xét: “Trường không cho đi xe gắn máy, mà nhà cũng khá xa trường nên vợ chồng tôi quyết định chọn cho con một chiếc xe điện để tiện đi học. Qua một hồi tham khảo, vợ chồng tôi ưng ý nhất với mẫu X-Men này. Điều quan trọng là xe rất an toàn ngay cả khi đi giữa mưa và chẳng may gặp đoạn đường ngập”.

Bà Lương Vũ Thiều Hoa, đại diện iMove cho biết: “X-Men là dòng xe điện mới, có nhiều cải tiến để phù hợp với thị trường cũng như khí hậu của phương Nam. Xe có kiểu dáng trẻ trung, thiết kế khá độc đáo, lại được trang bị hệ thống năng lượng điện hiện đại, mỗi lần sạc chỉ tiêu hao khoảng 1,8 số điện, tương đương 5.400 đồng. Đặc biệt là động cơ của xe hoàn toàn khép kín nên ra đường vẫn có thể yên tâm mỗi khi gặp những cơn mưa bất chợt”.

Theo bà Hoa, từ khi mở showroom tại số 349 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, đã có rất nhiều khách hàng đến đi thử. Hầu hết đều phản hồi là hài lòng với chiếc xe đặc biệt này.

Rõ ràng, tâm lý đang dần thay đổi trong cách đi lại của người dân Sài Thành. Vẫn còn sớm để khẳng định xe điện có tạo nên trào lưu tại thành phố đông dân nhất cả nước này hay không, nhưng những tín hiệu gần đây cho thấy, xu hướng đi lại theo hướng trong, sạch, đẹp mà tiết kiệm đang được người dân ở đây đón nhận./.
 
H.Việt
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước