1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Xây nhà vệ sinh gần 900 triệu đồng cho công chúa Thái Lan sang Cam-pu-chia

(Dân trí) - Một nhà vệ sinh đẳng cấp hoàng gia trị giá tới 40.000 USD (khoảng gần 900 triệu đồng) đã được xây gấp gáp trong vòng 2 tuần để dành riêng cho công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn khi bà sang thăm Cam-pu-chia trong 3 ngày.

Trang The Guardian đưa tin, nhà vệ sinh này có diện tích 8m2 và được trang bị cả điều hòa. Phải mất 2 tuần để hoàn thành, nhà vệ sinh này có chi phí cao gấp 66 lần mức lương trung bình hàng năm ở Cam-pu-chia.


Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn (phải) và Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen cùng đi giữa đoàn cận vệ tại buổi tiếp đón ở Cung Hòa Bình ở Thủ đô Phnom Penh hôm 22/02

Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn (phải) và Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen cùng đi giữa đoàn cận vệ tại buổi tiếp đón ở Cung Hòa Bình ở Thủ đô Phnom Penh hôm 22/02

Công ty xây dựng của Thái là SCG Cement-Building Materials chịu trách nhiệm xây dựng nhà vệ sinh đặc biệt này và họ đưa nhà thầu, các vật liệu đặc biệt từ Thái Lan sang để xây dựng. Công trình này vừa được hoàn thiện hôm 22/02 khi chiếc ghế dùng để đi tiểu tiện trong nhà được nhập khẩu về Cam-pu-chia.

Nhà vệ sinh này nằm cạnh hồ Yeak Lom ở tỉnh Ratanakiri nơi công chúa bắt đầu chuyến thăm Cam-pu-chia hôm 22/02. Trong chuyến thăm này công chúa sẽ dự lễ khai trương một trung tâm y tế, dự lễ động thổ một viện công nghệ và ăn tối cùng nhà vua King Norodom Sihamoni.

Ven Churk, trưởng ủy ban phụ trách hồ Yeak Lom, chia sẻ với trang Cambodia Daily rằng các công nhân của công ty SCG khẳng định nhà vệ sinh này “tiêu tốn hơn 40.000 USD để xây dựng”. Và đến nay chưa có thông tin về người thanh toán khoản chi phí này.

Được biết, sau khi công chúa rời Ratanakiri, chiếc ghế dùng để đi tiểu tiện sẽ bị bỏ đi và nhà vệ sinh này sẽ được chuyển đổi thành một phòng làm việc cho cán bộ địa phương.

Một giám đốc của công ty SCG chia sẻ: “Người dân thường không thể sử dụng một nhà vệ sinh đẳng cấp hoàng gia”.

Hiện, phần lớn dân số ở Cam-pu-chia đều không có nhà vệ sinh tiêu chuẩn, tỷ lệ này lên tới 80% ở vùng nông thôn như Ratanakiri và là 33% ở các trường học toàn quốc.

Một cựu nhà báo có tên Andrew MacGregor Marshall bình luận rằng: “Những người thuộc tầng lớp hoàng gia thực sự chưa hòa nhập với tầng lớp dân thường Thái Lan và Cam-pu-chia”.

Nguyên An

Xây nhà vệ sinh gần 900 triệu đồng cho công chúa Thái Lan sang Cam-pu-chia - 2