1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Westpoint Nam 32 – Thông tuyến đường 30m tăng cơ hội đầu tư sinh lời

(Dân trí) - Với mong muốn mang đến sản phẩm tốt nhất đến khách hàng, dự án Westpoint Nam 32 đang được chủ đầu tư phát triển nhiều hạng mục mang ý nghĩa lớn, có tác động tích cực đến toàn khu đô thị. Trong số đó, tuyến đường 30m sẽ có tác động tích cực đến việc kinh doanh sinh lời của những căn shophouse Westpoint Nam 32.

Cơ hội đầu tư sinh lời từ shophouse

Trong những năm trở lại đây, đầu tư nhà phố thương mại không còn là trào lưu mới. Tuy nhiên, đây vẫn là phân khúc thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), năm 2017, phân khúc shophouse có doanh thu từ cho thuê lên tới 8 - 12%/năm, lãi suất cùng tính thanh khoản cũng cao hơn so với việc rót tiền vào căn hộ chung cư hay một số kênh đầu tư khác.

Cho tới nay, shophouse vẫn đang là một loại hình đầu tư sinh lời. Không chỉ để ở, nhà phố thương mại còn là một khoản đầu tư nhiều tiềm năng nhờ kết hợp được cả mục đích kinh doanh thương mại với công năng sử dụng đa dạng. Chủ các căn nhà phố thương mại có thể cho thuê toàn bộ hoặc một phần diện tích nhà để kinh doanh mặt bằng bán lẻ, phần còn lại để ở và sinh hoạt.

Shophouse luôn mang lại cơ hội đầu tư sinh lời lớn cho khách hàng
Shophouse luôn mang lại cơ hội đầu tư sinh lời lớn cho khách hàng

Không nằm ngoài xu hướng, các thương hiệu lớn trong ngành bất động sản cũng đã bắt đầu cuộc đua trên phân khúc này từ vài năm trước, bên cạnh các loại hình khác như căn hộ hạng sang, mặt bằng bán lẻ,... thì shophouse đang là lựa chọn của nhiều chủ đầu tư lớn. Điển hình phải kể đến dự án Westpoint Nam 32 do Lũng Lô 5 – Bộ Quốc Phòng làm chủ đầu tư được phân phối bởi Công ty cổ phần bất động sản Hải Phát – Hải Phát Land.

Để có những tác động tích cực đến cơ hội đầu tư sinh lời, chủ đầu tư shophouse Westpoint Nam 32 đầu tư mở rộng tuyến đường 30m ngay cạnh dự án. Với lượng cư dân hiện hữu sẵn có và cư dân sắp chuyển về khu đô thị trong tương lai sẽ khiến nơi đây trở lên sầm uất hơn bao giờ hết.

Phát triển dịch vụ tiện ích cao cấp

Nằm ngay trung tâm hành chính của huyện Hoài Đức, cư dân Westpoint – Nam 32 có thể dễ dàng di chuyển đến khu vực lân cận nhanh chóng và thuận tiện thông qua các tuyến đường huyết mạch đường 32, cầu Nhật Tân, cao tốc Hà Nội - Nội Bài, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, trục Tây Thăng Long,…

Westpoint – Nam 32 xây dựng trên tổng diện tích 47ha gồm những dãy nhà liền kề cao 3,5 tầng với diện tích từ 72- 157m2 thiết kế theo phong cách hiện đại, không gian mở. Các dãy nhà có thiết kế hợp lý, đảm bảo có thể tận dụng tối đa nắng và gió tự nhiên. Bên cạnh các dãy nhà là các tuyến đường rộng liên kết với nhau tạo nên một hệ thống giao thông nội bộ thông suốt.

Westpoint – Nam 32 đã cơ bản hoàn thiện xây thô, hạ tầng đường xá, công viên cây xanh, nước sông đà, điện nhà máy... đều đã về đến dự án, tính đến thời điểm hiện tại, Chủ đầu tư đã bàn giao được trên 100 căn trong giai đoạn 1 cho cư dân về sinh sống. Dự án được đầu tư các tiện ích khép kín như: công viên với hàng cây xanh, đường hoa bốn mùa cũng góp phần khiến cho cuộc sống ở nơi đây thêm phần phong phú. Để mỗi ngày sống trong ngôi nhà là những giây phút hạnh phúc và đầy thư giãn của cư dân.

Westpoint – Nam 32 phát triển những dịch vụ, tiện ích cao cấp
Westpoint – Nam 32 phát triển những dịch vụ, tiện ích cao cấp

Westpoint – Nam 32 còn tập trung đầu tư chú trọng các tiện ích phục vụ từng đối tượng cư dân như; Cư dân nhí có thể thoải mái với các trò chơi ở khu vui chơi trẻ em. Cư dân lớn tuổi có thể cùng nhau rèn luyện sức khỏe tại ngay tại khu thể thao dành cho người lớn,… Ngoài ra, cư dân hoàn toàn có thể tận hưởng không khí đầm ấm bên những bữa tiệc BBQ ngoài trời,….

Để phát triển toàn diện cho cư dân, chủ đầu tư còn liên kết cùng Trường Lômônôxốp đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng trường tiểu học trong nội khu dự án và mở ra một ngôi trường chuẩn quốc tế.

Bên cạnh những dịch vụ tiện ích nội khu, cư dân còn được tận hưởng tiện ích ngoại khu chất lượng như: bệnh viện. trường học, siêu thị, ngân hàng,.. phần nào sẽ đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của cư dân.