1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vượt Nhật, kinh tế Trung Quốc lên vị trí thứ 2 thế giới

(Dân trí) - Kinh tế Trung Quốc đã vượt qua Nhật để đứng thứ 2 trên thế giới. Kinh tế Trung Quốc như vậy đã có được thành quả sau 3 thập kỷ tăng trưởng mạnh, hàng trăm triệu người thoát khỏi tình trạng đói nghèo.

Vượt Nhật, kinh tế Trung Quốc lên vị trí thứ 2 thế giới - 1
Kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ vượt Mỹ
 
Tùy thuộc vào biến động tỷ giá, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế đứng đầu thế giới vào khoảng năm 2025 (theo dự báo của Ngân hàng Thế giới và Goldman Sachs).

Năm 2009, kinh tế Trung Quốc đã gần vượt qua Nhật và vì thế lần này khi thông tin được công bố, thị trường cũng không quá ngạc nhiên. Ông Yi Gang, quan chức cao cấp về vấn đề tiền tệ của Trung Quốc, cũng đã đề cập đến bước ngoặt này trong báo cáo công bố ngày 30/7.

Trong bài phát biểu của mình, ông Yi nói: “Kinh tế Trung Quốc như vậy đã là nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển và chúng ta cần phải đủ khôn ngoan để biết chúng ta”. Ông Yi đã trả lời như trên khi được hỏi về việc khi nào đồng nhân dân tệ trở thành đồng tiền quốc tế.

Việc vượt qua kinh tế Nhật để đứng thứ 2 trên thế giới đã thành hiện thực đối với kinh tế Trung Quốc, tuy nhiên cần chú ý đến việc thu nhập bình quân đầu người tại Trung Quốc hiện ở mức 3.800 USD/người chỉ bằng phần nhỏ nếu so với thu nhập bình quân đầu người của Nhật hay Mỹ.

Theo ông Yi, so với cùng kỳ năm 2009, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 11,1% trong quý 1/2010. Tốc độ tăng trưởng cả năm 2010 có thể khoảng hơn 9%. Từ khi Trung Quốc tiến hành cải cách kinh tế vào năm 1978, tăng trưởng GDP hàng năm liên tục đạt 9,5%/năm. Thế nhưng tốc độ đó sẽ chậm theo thời gian.

Trong đánh giá mới nhất gây nhiều tranh cãi từ Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), Trung Quốc đã vượt Mỹ và trở thành nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới.

Ông Yi nói nếu Trung Quốc có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng 5% đến 6%/năm trong thập niên 2020, kinh tế Trung Quốc như vậy tăng trưởng được 50 năm liên tiếp - điều chưa từng có trong lịch sử loài người.

Trung Quốc đã khuyến khích sử dụng đồng Nhân tệ ở bên ngoài biên giới nước này, cho phép thêm hoạt động thương mại được thực hiện bằng đồng Nhân dân tệ, ngoài ra nước này còn đưa ra thêm biện pháp để đưa Hồng Kông thành địa điểm mà đồng Nhân dân tệ có thể lưu thông tự do hơn.

Tuy nhiên ông Yi nói: “Không nên nghĩ rằng khi người ta nói nhiều về đồng Nhân dân tệ thì đồng tiền có thể trở thành đồng tiền dự trữ. Khả năng đó còn lâu mới xảy ra”. Ông cho rằng kỳ vọng đồng Nhân dân tệ mạnh cũng đã giảm.

Ông khẳng định không có cơ sở nào để nâng giá đồng Nhân dân tệ bởi tỷ giá đồng tiền này đã ổn định trong suốt thập kỷ qua. Ông nói: “Giá trị của đồng nhân dân tệ đã tiến gần hơn đến mức cân bằng so với 10 năm trước”.

Những tuyên bố của ông Yi sẽ không được lòng các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ, một nhóm chính trị gia có kế hoạch tổ chức phiên điều trần vào ngày 16/9/2010 để quyết định liệu Chính phủ Mỹ có cần hành động để can thiệp vào vấn đề tỷ giá Nhân dân tệ.

Ngọc Diệp
Theo Reuters