1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vòng đàm phán Doha đứng trước nguy cơ đổ vỡ

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy ngày 29/4 cảnh báo, vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại giữa 153 quốc gia thành viên một lần nữa đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, khó kết thúc được trong năm nay như dự kiến.

Vòng đàm phán Doha đứng trước nguy cơ đổ vỡ - 1
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Pascal Lamy. (Nguồn: Internet)
 
Tuần trước, WTO đã công bố các tài liệu giúp các thành viên có cái nhìn tổng thể về thực trạng vòng đàm phán. Tại phiên họp ngày 29/4, Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy và các đại sứ, trưởng các phái đoàn bên cạnh WTO cùng bàn thảo về các văn bản dự thảo của hiệp định cũng như các giai đoạn tới của vòng đàm phán.

Tại buổi họp này, ông Pascal Lamy cho biết, vòng Doha tuy đã có một số tiến triển nhưng chỉ có thể kết thúc khi các quốc gia thành viên đạt được thỏa thuận về các sản phẩm công nghiệp.

Ông Lamy cho biết, trong khi 80% các điều khoản của hiệp định dự kiến cắt giảm trợ cấp nông nghiệp đã đạt được sự đồng thuận giữa các thành viên WTO thì những bất đồng giữa các thành viên trong những tháng qua về các sản phẩm công nghiệp lại đe dọa sự thất bại của vòng đàm phán.

Theo TTXVN/Vietnam+