1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Vớ bạc” nhờ nhuộm xanh hoa hồng, bán cho tình nhân

(Dân trí) - Với giá chỉ 3.000 - 5.000 đồng/bông, hoa hồng trắng được các cửa hàng hoa ngâm trong hóa chất hoặc phun sơn trở thành những bông hồng xanh và bán với giá hàng triệu đồng/bó. Bằng cách làm này, nhiều cửa hàng hoa đang thu đậm trong mùa Valentine năm nay.

Hoa hồng xanh được xem là biểu tượng cho tình yêu chân thành và bất từ, chính vì ý nghĩa đó mà trong mùa Valentine năm nay nhiều chủ cửa hàng đã không ngần ngại nhuộm màu để bắt kịp xu hướng và thị hiếu người tiêu dùng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Cơn sốt hoa hồng xanh

 

Thị trường Valentine năm nay ghi nhận sự sôi động của thị trường hoa hồng. Bên cạnh các loại hồng nhung, hồng vàng truyền thống còn xuất hiện thêm hoa hồng xanh ngọc, xanh lá cây, tím, hoa hồng 7 sắc… Do độc đáo nên các loại hoa hồng này đang gây sốt, nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để săn lùng món quà này tặng người thương yêu.

 

Anh Lương Quốc Tuấn (Công ty Điện hoa Thăng Long trên phố Trần Khát Chân, Hà Nội) cho biết: Dù chưa đến Valentine nhưng cửa hàng đã nhận được khá nhiều đơn đặt hàng hoa hồng xanh. Giá hoa hồng xanh cũng ở mức “khủng”: bó tròn to 4,3 triệu đồng/bó, bó trái tim 3,9 triệu đồng/bó, chậu hoa nhỏ gần 4 triệu đồng, còn lại phổ biến từ 1 đến 3 triệu đồng/sản phẩm. Giá bán lẻ mỗi bông hồng xanh ở mức 50.000 đồng/bông, đến ngày lễ có thể tăng gấp đôi.

 

Khi chúng tôi đặt hàng thì chủ cửa hàng giáo trước: “Đây là hoa hồng xanh nhuộm chứ không phải thật nhé, bảo quản được 4 đến 5 ngày”. Thấy chúng tôi ngần ngại anh tiếp lời: “Đi khắp Hà Nội cũng chẳng có hoa hồng xanh thật đâu, hầu hết là hoa nhuộm chứ hoa thật phải nhập khẩu đắt đỏ hơn nhiều”. Anh cũng khẳng định chỉ khi nào khách hàng đặt thì mới có chứ không phải lúc nào cửa hàng cũng có sẵn.
 
Hoa hồng xanh đang gây sốt trong mùa Valentine năm nay (ảnh minh họa)
Hoa hồng xanh đang gây sốt trong mùa Valentine năm nay (ảnh minh họa)

 

Theo khảo sát tại chợ Quảng An, giá hoa hồng bạch cũng chỉ ở mức 3.000 – 5.000 đồng/bông, tại các cửa hàng bán lẻ là 8.000- 10.000 đồng/bông. Tuy nhiên qua công nghệ nhuộm màu biến hình thì những bông hồng trắng này chỉ sau một đêm đã biến thành màu xanh và được chào bán gấp 10 lần thậm chí 20 lần. Chỉ cần nhẩm tính cũng thấy được số lãi “khủng” mà các cửa hàng thu được khi tiến hành “phù phép” hoa hồng trắng thành hoa hồng xanh.

 

Tại cửa hàng điện hoa Việt Mỹ (phố Khuất Duy Tiến, Hà Nội) giá mỗi bông hồng xanh cũng ở mức 50.000 đồng, từ 500.000 – 2 triệu đồng/bó tùy loại.

 

Trên nhiều trang web, diễn đàn các cửa hàng hoa hồng cũng sôi sục chào bán hoa hồng xanh có nơi bán với giá 100.000 – 120.000 đồng/bông, 5 triệu đồng/bó hồng… Tuy nhiên, giá phổ biến nhất vẫn ở mức từ 1 đến 3 triệu đồng/bó và 50.000 – 60.000 đồng/bông. Các chủ cửa hàng dễ dàng thu lãi đậm nhờ việc nhuộm màu cho hoa hồng.

 

Đủ kiểu tạo hoa hồng xanh ở Việt Nam

 

Hoa hồng xanh đang là món quà gây sốt trong mùa Valentine, là một sản phẩm tuyệt vời được tạo ra bởi các quy trình khoa học tiên tiến nhất. Trên Thế giới mới chỉ ghi nhận Nhật Bản là đất nước duy nhất lai tạo được hoa hồng xanh tự nhiên. Hoa hồng xanh ở Nhật Bản cũng rất quý hiếm, giá bán rất đắt đỏ. Theo một trang web bán hàng trực tuyến hoa hồng xanh Nhật Bản có giá 600.000 – 800.000 đồng/bông.

 

Ở Việt Nam, các chủ cửa hàng có đủ các cách từ việc nhuộm phẩm màu đến phun sơn xanh. Mục sở thị các cửa hàng hoa thì chủ yếu họ dùng sơn xanh đựng trong các bình xịt nhỏ cầm tay rồi trực tiếp phun sơn lên hoa hồng. Với mỗi bình sơn nhỏ xíu đó có thể biến hàng trăm bông hồng trắng thành hoa hồng xanh. Theo công nghệ này thì chỉ mất khoảng 2 phút để có một bó hồng xanh bán với giá tiền triệu, gấp hàng chục lần so với giá một bó hồng trắng bình thường. Cách này được dùng phổ biến với các cửa hàng hoa bởi chi phí rẻ lại không mất công và hiệu quả tức thì.

 

Nhân viên của cửa hàng điện hoa Việt Mỹ khẳng định: “Hoa hồng xanh của cửa hàng là phun sơn nhưng chất lượng rất đẹp và bảo quản được lâu như hoa hồng thường”.

 

Còn cửa hàng điện hoa Thăng Long thì khẳng định nhuộm theo công nghệ nhập khẩu từ Hà Lan. Theo đó sẽ hòa lẫn dung dịch màu xanh cùng với nước theo tỉ lệ nhất định rồi ngâm hoa hồng trắng vào. Sau một đêm chúng sẽ biến thành hoa hồng xanh. Độ đậm nhạt của hoa hồng phụ thuộc vào tỉ lệ phẩm màu, muốn hoa hồng xanh đậm chỉ việc cho nhiều phẩm màu.

 

Một nhân viên cửa hàng hoa khuyên: Việc sử dụng phẩm màu, sơn để nhuộm hoa hồng rất có thể sẽ có hại cho người dùng. Để tránh điều đó, khách hàng nên tránh đưa sát mặt hoặc ngửi hoa quá gần.

 

Hướng Dương
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước