1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

VN-Index xanh điểm sau 4 phiên giảm liền

(Dân trí) - Biên độ tăng của VNI giảm dần trong khi HNI bị mất điểm nhẹ, không duy trì được đà tăng. Tâm lý thận trọng khiến giao dịch trở nên dè dặt, thanh khoản 2 sàn yếu, tổng trị giá giao dịch chỉ hơn 500 tỷ đồng.

Sau 4 phiên giảm liên tục, VN-Index đã lấy lại mức điểm xanh vào cuối phiên giao dịch sáng 23/1/2013. Mức tăng đạt nhẹ 0,08 điểm lên 442,93 điểm, tương ứng 0,02%, biên độ co hẹp lại so với đầu phiên, đã có lúc VNI tăng gần 5 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm nhẹ vào cuối phiên, mất 0,19 điểm tương ứng 0,32% còn 59,3 điểm.

Nhìn chung, số mã giảm điểm vẫn vượt số mã tăng. Có 117 mã giảm trên HSX, gấp 1,6 lần so với số mã tăng. Tại HNX, số mã giảm cũng tới 98 mã, 17 mã giảm sàn, lấn át so với 52 mã tăng điểm.

Tổng thanh khoản 2 sàn chỉ đạt 524,4 tỷ đồng với 26,68 triệu cổ phiếu giao dịch trên HSX tương ứng 359,2 tỷ đồng, trên HNX là 24,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 165,2 tỷ đồng.

Nhà đầu tư vẫn đang thận trọng trong quyết định mua mới.
Nhà đầu tư vẫn đang thận trọng trong quyết định mua mới.

VN-Index đã tăng mạnh vào đầu phiên nhờ sự hỗ trợ từ các mã vốn hóa lớn như VNM, VIC, BVH...Thời điểm hiện tại, VNM tăng đến 2.000 đồng/cp lên mức giá 98.500 đồng/cp, tương ứng mức tăng đạt 2,1%. Trước đó, VNM đã có 4 phiên giảm liên tục, 1 phiên đứng giá vào hôm qua.

 Hôm nay cũng là ngày 278 triệu cổ phiếu VNM được niêm yết và các cổ phiếu này sẽ được chính thức giao dịch từ ngày 25/1.

Bên cạnh đó, chỉ số cũng nhận được hỗ trợ từ VIC (tăng 500 đồng), KDC, BVH (tăng 800 đồng), PDR, PVF cùng tăng 500 đồng, DPM, IJC tạm ngừng giao dịch trong xu thế tăng điểm.

Nhờ vậy, VN30 -Index vẫn được kéo lên 0,8 điểm tương ứng tăng 0,15%.

Tuy nhiên, do nhiều mã hoạt động không tích cực nên cũng đã kéo chậm đà tăng của thị trường. MSN tiếp tục để mất 1.000 đồng (-0,9%) vào sau 11h30, nối tiếp mạch tăng 6 phiên liên tục tính cả thời điểm hiện tại. Trong phiên đã có lúc mã này tăng điểm 1.000 đồng.

Hay như VCB, STB, HAG, DHG... cũng ngừng giao dịch với mức giá đỏ. Nhiều mã khác cầm mức tham chiếu như ACB, PVS, PVX, SHB, VCG, CTG, EIB, FPT, HPG...

Giao dịch tương đối chậm. SHB cũng chỉ khớp 5,4 triệu cổ phiếu, trong khi ở PVX đạt 3,5 triệu, ITA khớp 1,7 triệu, còn lại giao dịch thị trường rất cầm chừng.

Tại nhóm blue chip, khối ngoại vẫn duy trì mua PVS 100 nghìn đơn vị, mua VCG 116 nghìn, mua ITA 141,5 nghìn, mua VCB 154,44 nghìn và mua VIC 110,53 nghìn. Danh sách nhìn chung không có điểm mới, vẫn là những mã được nhà đầu tư nước ngoài ưa chuộng trong những phiên gần đây.

Nếu như ở VN30 có 13 mã tăng thì trên HNX30, chủ yếu các cổ phiếu giao dịch cầm chừng tham chiếu, với 18 mã đứng giá, 11 mã mất điểm, duy nhất NTP tăng nhẹ. Thiệt hại về điểm ở nhóm này không nhiều, chỉ mất 0,31 điểm, tương đương 0,27% song vẫn đáng ngại do số mã giảm và đứng giá chiếm tỉ trọng quá lớn.

Về phương thức thỏa thuận, chỉ có IDI được thỏa thuận giá sàn với khối lượng cao 1 triệu cổ phiếu, trị giá 6,5 tỷ đồng. Xuất hiện chào bán 1 triệu cổ phiếu MBB ở mức giá tăng 14.100 đồng và 1,5 triệu cổ phiếu PRUBF1 ở giá trần 8.800 đồng song không có người mua. Lúc này MBB đang giảm điểm 100 đồng.

Mai Chi