1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“VN-Index sẽ tăng trưởng 33% trong năm 2013”

(Dân trí) - Dẫn đánh giá của 1 CEO quỹ ngoại, hãng tin Mỹ Bloomberg cho rằng, mặc dù đã tăng 16% kể từ đầu năm, song chứng khoán Việt Nam vẫn đang ở mức rẻ so thế giới và là thị trường hấp dẫn nhất châu Á hiện nay.

Hãng tin Bloomberg ngày hôm nay (4/2) vừa dẫn đánh giá của quỹ PXP Vietnam Asset Management cho rằng, đà tăng trên thị trường chứng khoán (TTCK Việt Nam) sẽ tiếp tục được mở rộng trong năm 2013 này sau khi đã thiết lập được mức tăng 16% kể từ đầu năm. Hoạt động tốt trong tháng đầu tiên đã đưa VN-Index trở thành chỉ số có diễn biến tốt nhất ở châu Á, song về mức giá, hiện tại chứng khoán Việt Nam vẫn rẻ hơn so mặt bằng thế giới.

Theo đó, ông Kevin Snowball, Giám đốc điều hành PXP cho rằng, VN Index sẽ còn tăng thêm 33% trong năm nay. Hiện tại, quỹ này đang nắm giữ các cổ phiếu STB của Sacombank, SSI của Chứng khoán TPHCM và VNM của Vinamilk. Trong tháng 1 vừa rồi, PXP có tăng trưởng tốt hơn so với 92% các quỹ khác.

Chỉ số VN-Index đã giảm 11% trong các quý II và quý III năm 2012 do tăng trưởng kinh tế Việt Nam giảm tốc và một số lãnh đạo ngành ngân hàng bị bắt. Một loạt các biện pháp nhằm phục hồi kinh tế sau đó như cắt giảm lãi suất, củng cố xuất khẩu - lĩnh vực chiếm 80% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam, đã khiến VN-Index bật tăng trở lại vào cuối năm.

VN-Index đã lập đỉnh 8 tháng vào hôm 30/1 và đang trong xu hướng tăng điểm.
VN-Index đã lập đỉnh 8 tháng vào hôm 30/1 và đang trong xu hướng tăng điểm.

Hệ số giá/thu nhập (P/E) của các cổ phiếu trong VN-Index hiện đang ở mức 11,2 lần, thấp hơn 7,4% so với mức P/E trung bình của các cổ phiếu nằm trong chỉ số MSCI Frontier Emerging Markets Index dành cho các thị trường chứng khoán sơ khai.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg, ông Snowball nói, "các nhà đầu tư đã bắt đầu nhận ra rằng chứng khoán Việt Nam đang có giá rẻ thay vì lo lắng về một vài vấn đề nhỏ về tình hình vĩ mô. Người ta đã có cái nhìn rộng hơn về thị trường giữa xu thế chung của toàn cầu là chấp nhận nhiều rủi ro hơn".

Tuần trước, VN-Index đã tăng tổng cộng 3,3%, đóng cửa ở mức 483,42 điểm và chính thức thiết lập mức đỉnh trong vòng 8 tháng vào hôm 30/1. Với mức tăng 16% trong tháng vừa rồi, VN-Index đã vượt qua tất cả các chỉ số lớn khác ở châu Á.

Nền kinh tế toàn cầu hồi phục đang hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam và theo báo cáo phát hành ngày 10/12 của World Bank, trong cơ cấu xuất khẩu, chủ yếu được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp vốn nước ngoài.

Số liệu từ Tổng cục thống kê cho thấy, xuất khẩu tháng 1/2013 đã tăng 43% so cùng kỳ, đạt mức 10,1 tỷ USD - dù vậy vẫn giảm nhẹ so con số 10,36 tỷ USD đạt được trong tháng 12/2012. Năm 2012, Việt Nam ghi nhận thặng dư cán cân thanh toán lần đầu tiên kể từ năm 1992, giảm bớt những lo ngại về sự ổn định của đồng nội tệ cũng như nền kinh tế.

"Trong khoảng 5 đến 6 năm trước, không ai quan tâm đến Việt Nam, nhưng hiện nay, niềm tin đang bắt đầu dẫn dắt thị trường", ông Snowball đánh giá. "Việt Nam đã có một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới và diễn biến hiện tại cho thấy xu hướng tăng điểm thị trường".

Kể từ mức điểm 372,39 tại ngày 5/11/2012, chỉ số VN-Index đã tăng 28%. Tạp chí Bloomberg Markets mới đây đã xếp Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới dựa trên các dự báo kinh tế vĩ mô của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF).

Bích Diệp