1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vietjet Air lại tung 100.000 vé rẻ 99.000 đồng

Theo hãng Hàng không Vietjet, trong 3 ngày từ 21, 22, 23/4, hãng này sẽ mở bán 100.000 vé máy bay giá rẻ 99.000 đồng, áp dụng với mọi đường bay nội địa và quốc tế mà hãng này đang khai thác.

Vietjet Air cũng cho biết, các trường hợp không mua được vé khuyến mại 99.000 đồng thì cũng có các vé 199.000 đồng; 299.000 đồng dành cho những người đặt vé sớm.
 
Du lịch với chi phí hợp lý đang là xu hướng được đông đảo người dân quan tâm trước mùa hè
Du lịch với chi phí hợp lý đang là xu hướng được đông đảo người dân quan tâm trước mùa hè
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Phòng ùn tắc 30/4-1/5, Hà Nội huy động hàng trăm xe khách dự phòng

* Điềm lạ đầu năm của nhà đất

* CPI Hà Nội tăng nhẹ 0,12% trong tháng Tư

* Đột ngột thoát hàng cuối phiên, VN-Index lao dốc hơn 7 điểm 

Theo hãng này, với tần suất khai thác hiện tại của hãng, hầu như mỗi ngày đều có khuyến mãi. Mới đây, Vietjet Air vừa nhận thêm nhiều tàu bay mới nên đã tăng tần suất các chuyến bay, giờ bay khá thuận tiện: TP.HCM - Hà Nội (14 chuyến khứ hồi/ ngày), TP.HCM - Đà Nẵng (7 chuyến khứ hồi/ ngày), Hà Nội - Đà Nẵng (4 chuyến khứ hồi/ ngày), Hà Nội - Nha Trang (3 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Nha Trang (3 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM - Phú Quốc (3 chuyến khứ hồi/ ngày), TP.HCM - Hải Phòng (4 chuyến khứ hồi/ ngày), TP.HCM - Huế (3 chuyến khứ hồi/ ngày). Các chặng bay khác dự kiến cũng sẽ tăng chuyến trong thời gian tới.

Thực tế, mùa hè là mùa cao điểm về du lịch nên nhu cầu đi lại bằng hàng không tăng cao đáng kể. Mặc dù có lợi thế tuyệt đối so với các dịch vụ tận tải khác về thời gian và sự an toàn, tiện nghi, nhưng hàng không luôn được coi là phương tiện vận tải có chi phí cao nhất.

Chị Ngọc Huyền, trưởng phòng thiết kế của một công ty chăn ga, gối đệm có trụ sở ở Hà Nội, cho  biết, với mức lương không thấp, điều kiện gia đình cũng vào diện khá giả nhưng để có một chuyến nghỉ hè chừng 7 ngày cho hai vợ chồng và hai đứa con, tính nhẹ nhàng cũng hết gần 60 triệu đồng.

“Bọn trẻ thích đi Nha Trang hoặc Phú Quốc, mình hỏi đại lý thì vé máy bay của 4 người đã hết gần 20 triệu, tiền phòng mùa cao điểm cũng gấp mấy lần ngày thường. 60 triệu có khi còn phải “rón rén” ấy chứ, nên băn khoăn quá cơ”, chị Huyền chia sẻ.

Không “nặng gánh” như gia đình chị Huyền, cặp vợ chồng son Minh Thành – Vân Hương, nhân viên một doanh nghiệp FDI tại Bình Dương hè này muốn đi Singapore chơi nhưng hỏi qua công ty du lịch thì giá rẻ cũng khoảng 1.000USD/ người cho tour 5 ngày 4 đêm, du lịch tự túc thì vé máy bay lên tới hơn chục triệu đồng.

“Hai vợ chồng ước mơ được cùng nhau ngồi trên bar ở khu đu quay nhìn xuống vịnh Mariana nhưng giá vé cao như thế này thì phải cân nhắc”, Vân Hương nói không giấu vẻ tiếc nuối.

Quả thật, hè này đi đâu để “vừa vui, vừa hay, vừa rẻ” là bài toán không dễ với nhiều gia đình. Nhu cầu du lịch mùa hè bao giờ cũng rất lớn và ngành du lịch chỉ trông đợi vào 3 tháng hè mà thôi. Nhiều hướng dẫn viên du lịch cho biết họ vắt sức làm 3 tháng hè để bù cho những tháng khác trong năm. Các hãng lữ hành, vận chuyển đều đã rục rịch triển khai kế hoạch tăng chuyến trong mùa cao điểm, kèm theo cả điều khiến người tiêu dùng lo lắng, đó là “tăng giá”.

Lựa chọn “tối ưu” được nhiều người dân lựa chọn đó là đi du lịch “tự túc”, vừa cân đối được tài chính vừa chủ động được địa điểm, thời gian đi. Thế nhưng, “tự túc” đồng nghĩa với tự lo, để có được một chuyến du lịch đảm bảo đúng tiêu chí “vui – hay – rẻ” khâu chuẩn bị lên kế hoạch chẳng dễ dàng gì.

Đối với mỗi chuyến hành trình, điều cần thiết nhất chính là phải có kế hoạch từ sớm, để chủ động được địa điểm, phương tiện, nơi ăn chốn ở và cả chỗ vui chơi. Thêm một bí quyết mà dân du lịch không chỉ ở Việt Nam và trên toàn thế giới hay kháo nhau để có chuyến du lịch tiết kiệm chi phí đó là thường xuyên vào các website của các hãng hàng không xem thông tin khuyến mại, săn vé giá rẻ.

Như chị Ngọc Huyền thay vì phải vắt óc tính toán đi lại thế nào cho tiết kiệm như trước đây giờ có thể an tâm mà vi vu cùng gia đình.

“Mình thường xuyên theo dõi thông tin từ trang website của VietJet. Nếu săn được vé khuyến mại thì tốt, nếu không không mình có thể mua vé sớm từ thời điểm tháng 4 để tới tháng 7 mới đi. Mua sớm sẽ tiết kiệm được kha kha tiền, theo tính toán của mình thì chưa tới 7 triệu cho cả gia đình 4 người đi và về”, chị Huyền cho biết.

Giải quyết xong bài toán về vé máy bay giá tiết kiệm, bạn cũng nên đặt phòng khách sạn trước qua các trang mạng như Agoda,Vivu, Chudu24... Tất cả các thông tin về khách sạn cao cấp, nhà nghỉ bình dân, các loại phòng đôi hay đơn với nhiều giá tiền khác nhau đều được cập nhật. Một ghi nhớ nằm lòng của dân du lịch là đặt phòng trước, để tránh trường hợp bị hét giá cao hoặc hết phòng vào mùa cao điểm.

VietJet khuyến mại 100.000 cơ hội bay giá chỉ từ 99.000 đồng cho tất cả các chặng bay nội địa và quốc tế đến Thái Lan và Singapore. Vé được mở bán vào tất cả các thời điểm trong 3 ngày vàng 21, 22, 23/4/2014.

Thời gian bay áp dụng từ 1/5 đến 31/12/2014 (trừ các ngày lễ, tết) và chỉ mở bán trên các kênh trực tuyến, tại website www.vietjetair.com, https://m.vietjetair.com trên smartphone, và trên facebook www.facebook.com/vietjetairvietnam, mục “Đặt vé”. Hành khách thanh toán thuận tiện bằng thẻ Master, Visa Card, JCB, American Express và thẻ nội địa ATM (đã đăng kí Internet Banking).

H.S

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước