1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Vietcombank 7 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Danh sách "Những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022" của Anphabe và Intage công bố cho thấy Vietcombank là đơn vị đứng đầu trong nhóm ngân hàng.

2022 là mùa thứ 9 Anphabe công bố danh sách "Những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam". Với phương châm lấy người lao động làm trung tâm, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng có môi trường làm việc hấp dẫn nhất khi được bình chọn xếp thứ nhất toàn ngành ngân hàng, xếp thứ 3 toàn thị trường Việt Nam và trong top "50 doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất".

Với kết quả khảo sát năm nay, Vietcombank duy trì vị thế dẫn đầu trong 7 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam.

Vietcombank 7 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam - 1

Đại diện Vietcombank, bà Nguyễn Thị Minh Hải - Phó trưởng Văn phòng đại diện Khu vực phía Nam (đứng giữa) - nhận chứng nhận từ ban tổ chức (Ảnh: Vietcombank).

Bước sang mùa thứ 9, khảo sát "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" tiếp tục thu hút 57.939 người đi làm có kinh nghiệm trên toàn quốc bình chọn cho nơi làm việc họ khao khát và ưu tiên gia nhập theo nhiều tiêu chí. Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9/2022, khảo sát đo lường "Sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng" của 515 doanh nghiệp hàng đầu theo 20 ngành nghề.

Vietcombank 7 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam - 2
Danh sách "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" năm 2022 (Ảnh: Anphabe).

Khảo sát và chương trình vinh danh được sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam - VCCI. Phương thức khảo sát và xếp hạng được thực hiện độc lập và có bên thứ 3 là Công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới tại Việt Nam là Intage kiểm chứng để đảm bảo tính khách quan của giải thưởng.

Kết quả khảo sát năm nay cũng ghi nhận hoạt động doanh nghiệp còn khó khăn nhưng thu nhập của nhân viên đã cải thiện. Tính tới tháng 9, 56% người lao động được tăng lương, 38% giữ nguyên, chỉ 6% bị giảm lương hoặc thu nhập không ổn định. Đây là con số có nhiều thay đổi khi năm 2021 chỉ 35% người lao động được tăng lương, số bị giảm lương hoặc lương không ổn định lên tới 15%.

Theo đại diện Vietcombank, trải qua hành trình gần 60 năm thành lập và phát triển, ngân hàng đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của kinh tế đất nước, tạo ra những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực.

"Kết quả khảo sát năm 2022 tiếp tục cho thấy tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững trong hoạt động quản trị điều hành, phát triển nguồn nhân lực cũng như xây dựng môi trường làm việc gắn bó, hạnh phúc của Vietcombank. Giải thưởng cũng cho thấy những nỗ lực của ngân hàng trong phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng vững mạnh, tạo dựng và duy trì môi trường làm việc tốt nhất với cơ chế, chính sách lương thưởng và chế độ đãi ngộ tốt dành cho cán bộ nhân viên", vị này chia sẻ.

Với mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực, Vietcombank đang đổi mới tổ chức và nhân sự, trong đó đào tạo, phát triển đội ngũ, hệ thống quản trị kết hợp hài hòa giữa quản trị theo quá trình, theo mục tiêu KPI và theo giá trị đã phát huy những hiệu quả.

Trong nhiều năm qua, Vietcombank liên tiếp được vinh danh là "Doanh nghiệp vì người lao động", "Giải thưởng Doanh nghiệp vì Người lao động" và "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" của các cấp ngành, trong đó có 2 lần nhận Bằng khen của Thủ tướng về thành tích này.