1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Việt Nam xuất siêu 680 triệu USD trong 2 tháng đầu năm

(Dân trí) - Tổng cục Hải Quan vừa công bố tình hình nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm. Theo đó, 2 tháng đầu năm, Việt Nam tiếp tục xuất siêu hơn 680 triệu USD. Đặc biệt, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tạo nhiều ấn tượng.

Về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) cả nước 2 tháng đầu năm đạt hơn 46,6 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu (XK) đạt 23,68 tỷ USD, nhập khẩu (NK) đạt gần 23 tỷ USD, Việt Nam vẫn giữ được xuất siêu trong hai tháng đầu năm.

Việt Nam tiếp tục xuất siêu 2 tháng đầu năm 2016
Việt Nam tiếp tục xuất siêu 2 tháng đầu năm 2016

Các mặt hàng có giá trị XK lớn bao gồm là điện thoại và linh kiện đạt 4,7 tỷ USD, dệt may đạt 3,2 tỷ USD, máy vi tính đạt 2,3 tỷ USD, giày dép các loại 1,8 tỷ USD...

Về các mặt hàng NK, 2 tháng đầu năm các mặt hàng nhập khẩu gia tăng như máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện đạt 3,9 tỷ USD, điện thoại và linh kiện đạt 1,6 tỷ USD, sắt thép đạt 1 tỷ USD.

Trong hoạt động XNK 2 tháng đầu năm 2016, đáng chú ý có hoạt động thương mại của khu vực FDI khi tổng kim ngạch XNK của khu vực này đã và đang chiếm 2/3 tổng giá trị thương mại của Việt Nam với con số 30 tỷ USD (chiếm 64,4%). Bên cạnh đó, khu vực FDI hiện đang xuất siêu với 3,4 tỷ USD, khi XK khu vực này đạt 16,6 tỷ USD, NK đạt 13,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, khu vực này cũng đóng góp vào NK lớn khi 2 tháng đầu năm của cả nước đạt 23 tỷ USD, khu vực FDI cũng chiếm 58,3%, tương ứng với kim ngạch NK đạt 13,4 tỷ USD.

Việc khối FDI chiếm giá trị NK lớn đang là mối quan tâm hàng đầu của các nhà kinh tế hiện nay bởi, điều đó tương ứng với các mặt hàng nhập khẩu sẽ ngày càng gia tăng về lượng, chủng loại và giá trị. Bên cạnh đó, nhập khẩu lớn của khu vực này khiến cho mục tiêu nội địa hóa của nhiều DN Việt thêm khó khăn và khiến cán cân thương mại Việt Nam thâm hụt.

Về thị trường hàng hóa XK trong 2 tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ vẫn là đối tác lớn nhất của Việt Nam với giá trị đạt 5,1 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Liên minh châu Âu (EU) đạt 4,7 tỷ USD, tăng 6,4%; khu vực ASEAN đạt 2,5 tỷ USD, giảm 12,3%; Trung Quốc đạt 2,3 tỷ USD, tăng 3,5%; Nhật Bản đạt 2,1 tỷ USD, tăng 4,1%; Hàn Quốc đạt 1,3 tỷ USD, tăng 15,1%.

Thị trường NK hầu hết đều giảm so với cùng kỳ năm trước và các tháng cuối năm của 2015, trong đó, NK từ Trung Quốc đạt 7 tỷ USD (Việt Nam nhập siêu từ thị trường này 5,3 tỷ USD); Hàn Quốc đạt 3,9 tỷ USD (Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc 2,6 tỷ USD); khu vực ASEAN đạt 3,2 tỷ USD (nhập siêu 700 triệu USD)….

2 tháng đầu năm, Việt Nam có 5 mặt hàng XK tỷ đô, xu hướng XK của Việt Nam tăng nhẹ 2,9%, trong khi đó NK lại giảm sút tới 6,6%. Nguyên nhân cơ bản là do kinh tế toàn cầu tăng thấp, đáng quan tâm là xu hướng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc đã gây tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam. Bên cạnh đó, do hai tháng đầu năm 2016, trùng với lịch nghỉ tết âm lịch Bính Thân nên các hoạt động thương mại giảm sút hơn so với các tháng trước.

Nguyễn Tuyền

Việt Nam xuất siêu 680 triệu USD trong 2 tháng đầu năm - 2