1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Việt Nam tính mở đường bay thẳng tới Nigeria trong thời gian tới

(Dân trí) - Chiều 29/10 (theo giờ Việt Nam) tại Thủ đô Abuja - Nigeria, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp đoàn Hiệp hội doanh nghiệp Nigeria- Việt Nam. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: “Không loại trừ phương án Việt Nam sẽ mở đường bay thẳng sang Nigeria trong thời gian tới”.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nigeria - Việt Nam Sani Bako từng là Đại sứ đầu tiên của Nigeria tại Việt Nam (năm 2007) và Phó Chủ tịch Hiệp hội này ông Mazi Matthias cũng là nguyên Đại sứ Nigeria tại Việt Nam (2015).

Ông Sani Bako đánh giá cao những tiến bộ to lớn về phát triển kinh tế kể từ khi thống nhất đất nước tới nay, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất chế tạo và công nghệ thông tin.

“Đó là những lĩnh vực mà Nigeria muốn hợp tác với Việt Nam và là lý do để chúng tôi thành lập nên Hiệp hội doanh nghiệp Nigeria- Việt Nam vào đúng ngày Quốc khánh của Việt Nam 2/9/2018”, ông Bako nói.

Việt Nam tính mở đường bay thẳng tới Nigeria trong thời gian tới - 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nigeria - Việt Nam Sani Bako

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nigeria - Việt Nam Bako đánh giá cao chuyến thăm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác Chính phủ Việt Nam sẽ tạo ra bước phát triển mới cho quan hệ ngoại giao, kinh tế giữa hai nước và mong muốn thương mại hai chiều 2 nước sẽ tăng trưởng không ngừng trong thời gian tới. 

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp Nigeria - Việt Nam cần phối hợp với VCCI thúc đẩy thương mại với Nigeria nói riêng và khu vực Tây Phi nói chung; giúp quảng bá hình ảnh của Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Nigeria; phối hợp tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Nigeria và khu vực Tây Phi.

Đi vào các lĩnh vực cụ thể để thúc đẩy thương mại giữa hai nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp Việt Nam trước hết tập trung thúc đẩy hợp tác thương mại ngành hàng hạt điều đều là thế mạnh riêng của mỗi nước.

Ngoài ra, một số nông sản chủ lực như lúa gạo, cà phê mà Việt Nam muốn tăng cường nhập khẩu sang Nigeria và bảo đảm cân bằng thương mại giữa hai nước. Phó Thủ tướng đề nghị Hiệp hội tác động với phía Chính phủ để nới nỏng kiểm soát mặt hàng này (thuế suất nhập khẩu đang là 60%) khi nhu cầu của Nigeria là rất lớn.

Việt Nam tính mở đường bay thẳng tới Nigeria trong thời gian tới - 2
Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Nigeria - Việt Nam

Không chỉ về thương mại, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng những mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam có thể tạo ra chuỗi giá trị quan trọng khi các doanh nghiệp Nigeria hợp tác với Việt Nam dưới sự điều phối của hai Chính phủ.

Để hỗ trợ cho tăng trưởng thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai quốc gia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: “Không loại trừ phương án Việt Nam sẽ mở đường bay thẳng sang Nigeria trong thời gian tới”.

Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp Nigeria- Việt Nam hoan nghênh các ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư các trang trại điều và nhà máy chế biến điều cũng như các cơ sở chế biến gỗ tại Nigeria để xuất khẩu sang châu Âu. 

Các thành viên Hiệp hội cũng đề nghị Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực viễn thông, tăng cường xuất khẩu giày dép sang Nigeria, đồng thời hai bên có thể hợp tác trong lĩnh vực dầu khí khi Nigeria có trữ lượng dầu lớn nhất châu Phi...

Châu Như Quỳnh