1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Việt Nam muốn làm theo Hàn Quốc về thanh toán không dùng tiền mặt

(Dân trí) - Chiều 19/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Park Byounggun - Giám đốc công ty công nghệ Alliex (Hàn Quốc). Tại đây, Phó Thủ tướng cho biết Hàn Quốc là một hình mẫu trong thanh toán không dùng tiền mặt mà Việt Nam muốn thực hiện theo.

Trong dịp Đối thoại lần thứ nhất về hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc cấp Phó Thủ tướng Chính phủ hồi tháng 6/2019, Công ty Alliex đã bày tỏ mong muốn đầu tư vào Việt Nam để xây dựng hạ tầng các điểm bán hàng (Poit of Sale-POS) dùng chung, phục vụ cho phát triển kinh tế chia sẻ, thanh toán không dùng tiền mặt. Tổng mức đầu tư của công ty này là hơn 700 triệu USD.

Việt Nam muốn làm theo Hàn Quốc về thanh toán không dùng tiền mặt - 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Park Byounggun - Giám đốc công ty công nghệ Alliex

Ông Park Byounggun cho biết trong chuyến làm việc tại Việt Nam này, Công ty Alliex đã ký kết chính thức hợp đồng hợp tác triển khai hạ tầng POS dùng chung với 2 ngân hàng của Việt Nam. Thời gian tới, công ty sẽ đầu tư và phát triển mạng lưới POS dùng chung tại các cửa hàng ở Việt Nam, vận hành đơn vị chấp nhận thẻ, nâng cấp các tính năng gia tăng mới áp dụng trên các dòng POS tiên tiến đáp ứng quy định và thị hiếu thị trường (VCCS, QR Code, NFC, sinh trắc học), góp phần thực hiện chủ trương và các giải pháp không dùng tiền mặt trong thanh toán của Chính phủ Việt Nam.

Hoan nghênh Alliex tới Việt Nam đầu tư, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng Hàn Quốc là một hình mẫu trong thanh toán không dùng tiền mặt mà Việt Nam muốn thực hiện theo. Theo Phó Thủ tướng, hiện nay Chính phủ Việt Nam đang triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy là tiêu chuẩn hóa thanh toán qua mã QR và hạ tầng POS dùng chung.

Về kinh doanh, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã ban hành chính sách và các quy định về hoá đơn điện tử và thanh toán qua thẻ,... Không chỉ vậy, Chính phủ cũng đang phấn đấu đạt tới mức độ 4 trong cung cấp dịch vụ công để thực hiện các thủ tục trên internet và thanh toán trực tuyến.

Việt Nam muốn làm theo Hàn Quốc về thanh toán không dùng tiền mặt - 2
Trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ Việt Nam đang triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Là một lĩnh vực mới nhưng có nhiều cơ hội phát triển tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thông tin Chính phủ đang chỉ đạo về việc áp dụng các cơ chế thử nghiệm công nghệ mới (Sandbox) cho các doanh nghiệp phát triển.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Alliex có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này sẽ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để góp phần hoàn thiện hệ sinh thái không dùng tiền mặt ở Việt Nam.

Được biết, Alliex sẽ đầu tư hơn 700 triệu USD trong 5 năm tới để phát triển hạ tầng POS dùng chung tại Việt Nam, tương ứng mạng lưới khoảng 600.000 thiết bị thanh toán thẻ cho toàn thị trường.

Châu Như Quỳnh