1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Việt Nam đang bước vào năm Giáp Ngọ với triển vọng tươi sáng hơn"

(Dân trí) - Với tình hình xuất khẩu đang được cải thiện và nhu cầu trong nước ổn định, HSBC cho rằng, GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng từ mức 5,4% trong năm 2013 lên 5,6% trong năm 2014.

Xuất khẩu vẫn là động lực chính cho tăng trưởng năm 2014.

Xuất khẩu vẫn là động lực chính cho tăng trưởng năm 2014.

HSBC vừa công bố bản báo cáo về Kinh tế Vĩ mô - Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam số tháng 1/2014 với tựa đề "Năm 2014 - Năm của các nhà xuất khẩu".

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Báo cáo HSBC đánh giá rằng, "Việt Nam bắt đầu bước vào năm Giáp Ngọ với triển vọng đang dần tươi sáng hơn". Theo đó, xuất khẩu, đặc biệt ở các doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho Việt Nam.

Theo HSBC, với các điều kiện toàn cầu đang được cải thiện và những hiệp định thương mại đang trong quá trình đàm phán, các công ty chuyên xuất khẩu sẽ có một năm tăng trưởng mạnh nữa.

“Với việc tăng cường đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang Mỹ (chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu) và châu Âu (chiếm 14% tổng kim ngạch xuất khẩu), Việt Nam được đánh giá sẽ hưởng lợi nhiều từ nhu cầu các nước phương Tây được cải thiện. Chúng tôi kỳ vọng xuất khẩu sẽ tăng 20% trong năm 2014 từ mức tăng 15,4% trong năm 2013. Điều này sẽ giúp hỗ trợ tăng trưởng GDP đạt mức 5,6% trong năm 2014 từ mức 5,4% trong năm 2013”, bản báo cáo nhấn mạnh.

Với những tiền đề này, HSBC cho rằng, trong những năm tới, Việt Nam có thể trở thành một trong những quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất khi nhu cầu từ các nước phương Tây đã được cải thiện vì nền kinh tế Việt Nam vốn là một quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu với việc xuất hàng chiếm tỷ trọng 81% GDP cả nước trong năm 2012.

Trong ngày hôm qua, HSBC cũng đã công bố chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 12 đạt mức 51,8 điểm - thể hiện sản lượng ngành sản xuất tăng tốc, đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 4/2011. 

Khi hàng tồn kho ở mức thấp trong khi đơn đặt hàng đang phục hồi, sản lượng của Việt Nam được cho là sẽ tiếp tục đà tăng trong những tháng tới . 

Nợ xấu kìm hãm đà tăng trưởng

Từ một quốc gia luôn ở tình trạng thâm hụt thương mại trong nhiều năm, Việt Nam trong năm 2013 đã đạt mức thặng dư thương mại 900 triệu USD sau khi đã có thặng dư nhẹ trong năm 2012. Kết quả này đã giúp Việt Nam cải thiện sự ổn định kinh tế vĩ mô, tuy vậy, HSBC nhận định, điều này đồng thời cũng thể hiện những mặt yếu kém của nhu cầu nội địa. 

Nhu cầu tiêu dùng và đầu tư thấp đã kéo tăng trưởng nhập khẩu giảm. Mặc dù cho rằng hoạt động xuất khẩu trong năm 2014 sẽ tăng lên nhưng theo báo cáo, nhu cầu nội địa có thể sẽ vẫn trì trệ do tình hình nợ xấu vẫn đang treo lơ lửng.

Đánh giá về việc thành lập Công ty quản lý nợ VAMC, HSBC cho rằng, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa giải quyết rốt ráo nhiều vấn đề về cải cách lĩnh vực tài chính. Thủ tướng Chính phủ có thể nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty niêm yết từ mức 49% lên 60% để thu hút các dòng vốn ngoại. Tuy nhiên, theo HSBC, để cải thiện tình hình thì Việt Nam cần phải thực hiện những cải cách thêm nữa để xử lý những khoản nợ xấu và giảm áp lực trong hệ thống tài chính. 

"Nếu Việt Nam không thực thi những cải cách để giải quyết những vướng mắt thì đất nước sẽ còn tiếp tục tăng trưởng dưới mức tiềm năng khi các doanh nghiệp trong nước bị ảnh hưởng bởi hệ thống tài chính bị đóng băng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh. Cải tổ ngành ngân hàng, đầu tư cho hệ thống hạ tầng cơ sở, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và phát triển nguồn nhân lực là một vài cải cách cần được thực hiện để kích thích nền kinh tế phát triển lên một tầm cao mới" - báo cáo khuyến nghị.

Ngoài ra, tại báo cáo này, HSBC cũng đánh giá, trong năm 2014, dự báo giá cả sẽ còn tăng thêm đối với các mặt hàng năng lượng như điện và xăng dầu. Với lạm phát năm 2014 dự kiến sẽ tăng trung bình 7,9%, NHNN có cơ sở để giữ mức lãi suất ổn định trong quý I/2014.

Bích Diệp - Nguyễn Hiền
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước