1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Việt Nam có thể xem xét kiện Mỹ về việc áp thuế chống bán phá giá cá tra

(Dân trí) - Tại buổi họp báo quý II diễn ra chiều nay (3/4), ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra là việc làm này là phi lý. Trong trường hợp bất khả kháng Việt Nam sẽ xem xét đến việc lập hồ sơ để khởi kiện phán quyết này của phía Mỹ.

Thông tin tại cuộc họp báo nói trên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Công Tuấn cho biết, chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản là một trong 7 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm duy trì mức tăng trưởng trong quý I, hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông sản từ 40 đến 40,5 tỉ USD trong năm nay.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn phát biểu tại cuộc họp báo.
Thứ trưởng Hà Công Tuấn phát biểu tại cuộc họp báo.

Theo Bộ NN&PTNT, quý I năm 2018, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 8,7 tỷ USD, với mức tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 4,05%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Kết quả này là nỗ lực của toàn ngành trong chỉ đạo sản xuất ngay từ những tháng đầu năm nay, đồng thời là hiệu quả bước đầu trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn sản xuất với tín hiệu của thị trường.

Tại cuộc họp báo, nội dung chính thu hút các cơ quan thông tấn báo chí tại buổi họp báo là việc Hoa Kỳ áp mức thuế chống bán phá giá đối với cá tra nhập khẩu từ Việt Nam và việc gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với thủy sản của Việt Nam.

Về việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, việc làm này là phi lý. Cùng với Hiệp hội xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Tổng cục Thủy sản đang phối hợp với các doanh nghiệp và các bên liên quan để kháng kiện lại phán xét này. Trong trường hợp bất khả kháng sẽ xem xét đến việc lập hồ sơ để khởi kiện phán quyết này của phía Mỹ.

Ông Hùng thông tin về việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra của Việt Nam tại cuộc họp báo.
Ông Hùng thông tin về việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra của Việt Nam tại cuộc họp báo.

“So với đợt xem xét hành chính lần thứ 12 trước đó, chỉ có 0,69 USD/kg, đợt này Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra của Việt Nam gấp 5,6 lần (từ 2,39-7,74 USD/kg), việc này là phi lý. Bởi theo Hiệp hội xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) chúng ta không bán phá giá mà do các yếu tố đầu vào như: nhân công, điều kiện sản xuất không tương đương với phía Mỹ, rẻ hơn phía Mỹ nên giá bán ra sẽ rẻ hơn” – ông Hùng thông tin.

Liên quan đến gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) áp dụng đối với thủy sản Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho biết, khắc phục 9 Khuyến nghị mà Ủy ban Châu Âu đưa ra, Bộ đã cùng với các Bộ ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, trong đó có Luật Thủy sản đã được Quốc hội thông qua cuối năm 2017; tổ chức nhiều đoàn công tác để đối thoại với các quốc gia cũng như tăng cường tuần tra, giám sát tàu cá nhằm ngăn chặn ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Bộ cũng từng bước chủ động xây dựng nghề cá nhân dân theo hướng phát triển bền vững, có trách nhiệm và tuân thủ các quy định quốc tế; phối hợp với các địa phương hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm quy định về đánh bắt và truy suất nguồn gốc thủy sản qua đó sớm giải quyết vấn đề “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và những tháng tiếp theo, Thứ trưởng NN&PTNT Hà Công Tuấn khẳng định: Bộ sẽ chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản là một trong 7 nhóm giải pháp trọng tâm duy trì mức tăng trưởng trong quý I, hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông sản từ 40 đến 40,5 tỉ USD trong năm nay.

Theo đó, Bộ NN&PTNT tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành hàng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đồng thời rà soát quy hoạch, đánh giá lợi thế, tiềm năng để xây dựng cơ cấu sản phẩm theo 3 trục sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu: nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia; nhóm sản phẩm cấp tỉnh/thành phố và nhóm đặc sản làng/xã để có giải pháp chỉ đạo cụ thể; đồng thời chú trọng phát triển thị trường tiêu thụ kịp thời, hiệu quả nông sản.

“Năm nay chúng tôi xác định giải pháp để ổn định và mở rộng được thị trường nông sản quốc tế là quan trọng nhất, thậm chí ngành còn đặt trên cả những giải pháp về phòng chống thiên tai. Thị trường là giải pháp quan trong và tập trung nhất. Vì sao, bởi muốn đạt được kim ngạch xuất khẩu 40 đến 40,5 tỉ USD trong năm nay đòi hỏi phải phải tăng trưởng cả về giá trị và tỷ trọng tuyệt đối nhưng bây giờ thị trường quốc tế rất nhiều rủi ro. Trong quan hệ thương mại thậm chí có nguyên thủ quốc gia còn gọi là “cuộc chiến thương mại” - Thứ trưởng Hà Công Tuấn khẳng định.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ cũng làm rõ thêm một số nội dung báo chí quan tâm về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm; phát triển rừng bền vững,…

Nguyễn Dương