1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Việt Nam chi hơn 49 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc

(Dân trí) - Trong năm 2015, cán cân thương mại của Việt Nam thâm hụt 3,2 tỷ USD sau 3 năm liên tiếp xuất siêu. Riêng thâm hụt với thị trường Trung Quốc lên tới 32,3 tỷ USD (gấp 10 lần mức nhập siêu chung). Không chỉ vậy, Việt Nam còn nhập siêu từ ASEAN, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Báo cáo vừa được Tổng cục Thống kê công bố hôm nay (26/12) cho thấy, sau 3 năm liên tiếp xuất siêu, năm 2015, Việt Nam lại quay lại với tình trạng nhập siêu.

Cụ thể, tính chung cả năm 2015, cán cân thương mại (xuất khẩu tính theo giá FOB, nhập khẩu tính theo giá CIF) rơi vào tình trạng thâm hụt với mức nhập siêu ước tính 3,2 tỷ USD. Trước đó, năm 2012 xuất siêu 748,8 triệu USD; năm 2013 xuất siêu 0,3 triệu USD; năm 2014 xuất siêu gần 2,4 tỷ USD.

Nguyên nhân xuất siêu đến từ việc nhập khẩu tăng mạnh, trong khi tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu khiêm tốn hơn.

Con số nhập siêu từ Trung Quốc gấp 10 lần con số nhập siêu chung (bao gồm nhiều thị trường khác).
Con số nhập siêu từ Trung Quốc gấp 10 lần con số nhập siêu chung (bao gồm nhiều thị trường khác).

Cả năm 2015, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 165,6 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2014, trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98 tỷ USD, tăng 16,4%; khu vực kinh tế trong nước đạt 67,6 tỷ USD, tăng 6,3%.

Hoạt động nhập khẩu được hỗ trợ đáng kể bởi mặt bằng giá thế giới xuống thấp. Trong đó, giá nhập khẩu một số mặt hàng giảm mạnh so với năm trước: Xăng dầu giảm 40,4%; sắt thép giảm 15,6%; chất dẻo giảm 13%; phân bón giảm 14,1%.

Trong khi đó, về mặt xuất khẩu, kim ngạch cả năm 2015 ước đạt 162,4 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2014 mức tăng thấp nhất trong 5 năm qua: Năm 2010 tăng 26,5%; năm 2011 tăng 34,2%; năm 2012 tăng 18,2%; năm 2013 tăng 15,3%; năm 2014 tăng 13,8%.

Ngoài hai đối tác lớn là Mỹ và EU vẫn giữ được mức xuất siêu tương ứng 25,5 tỷ USD và 20,6 tỷ USD, tại các thị trường lớn khác, Việt Nam lại đang có xu hướng gia tăng mức nhập siêu.

Theo đó, Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc ước tính 18,7 tỷ USD, tăng 28%; nhập siêu từ ASEAN ước tính 5,5 tỷ USD, tăng 44,7%. Đáng chú ý, nhập siêu từ Trung Quốc tăng 12,5% so với năm trước, ước tính lên tới 32,3 tỷ USD.

Nhìn chung, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2015 với kim ngạch ước tính đạt 49,3 tỷ USD, tăng 12,9 % so với năm trước và chiếm 28,8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Năm vừa rồi, Việt Nam tăng nhập khẩu từ thị trường này máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 15,6%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 11,5%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 15,2%.

Một tín hiệu đáng lo ngại là thị trường Nhật Bản sau nhiều năm xuất siêu, năm 2015 đã nhập siêu hơn 300 triệu USD.

“Nhập siêu năm 2015 hoàn toàn thuộc về khu vực kinh tế trong nước với mức nhập siêu của khu vực này là 20,3 tỷ USD, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,1 tỷ USD” – Tổng cục Thống kê cho hay.

Bích Diệp

 

Việt Nam chi hơn 49 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc - 2