1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Viên kim cương 400 carat vừa tìm thấy ở Angola được định giá 14 triệu USD

(Dân trí) - Công ty khai khoáng của Úc – đơn vị mới tìm được viên kim cương “khủng” nặng tới hơn 400 carat ở Angola – cho rằng giá trị của viên kim cương này phải 20 triệu đô la Úc (khoảng 14 triệu USD).

Cách đây vài ngày, Công ty Lucapa Diamond của Úc đã tìm thấy một viên kim cương trắng tại tỉnh Lunda Norte, thuộc Đông Bắc nước Angola.

Đây là viên kim cương lớn nhất đã từng được tìm thấy ở Angola
Đây là viên kim cương lớn nhất đã từng được tìm thấy ở Angola

Với trọng lượng lên tới 404,2 carat (khoảng 80 gram) và chiều dài 7 cm, đây là viên kim cương lớn nhất từ trước tới nay được tìm thấy ở Angola.

Đây cũng là viên kim cương thứ tư có trọng lượng trên 100 carat được tìm thấy ở mỏ kim cương Lulo thuộc tỉnh Lunda Norte ở Angola.

Ban đầu, các chuyên gia trong lĩnh vực kim cương nhận định viên kim cương này có giá khoảng hơn 800.000 USD tính theo trọng lượng. Tuy nhiên, nếu viên kim cương này được cắt và chế tác thành đồ trang sức thì giá của nó có thể lên tới hàng triệu USD.

Tuy nhiên, Công ty Lucapa đã chính thức định giá viên kim cương này trị giá 20 triệu đô la Úc (khoảng 14 triệu USD). “Chúng tôi không quen với việc định giá những viên kim cương có trọng lượng 400 carat. Tuy nhiên, nếu so với các viên kim cương khác có trọng lượng nhỏ hơn, thì viên kim cương này phải có giá 20 triệu đô la Úc (14 triệu USD),” Miles Kennedy, Chủ tịch của Lucapa chia sẻ với giới truyền thông Úc.

Kiểm tra màu sắc và độ trong của viên kim cương, hãng bán lẻ kim cương Yehuda trụ sở tại New York đã xếp viên kim cương này vào loại kim cương Type Iia, tức hầu như không tì vết. Về màu sắc, theo bảng thang độ màu được quốc tế công nhận, viên kim cương này có màu D, tức là màu trắng tuyệt đối. Theo Viện đá quý Hoa Kỳ, đây là loại màu hiếm nhất và có thể cũng là đắt nhất với kim cương trắng.

Nguyên An

Viên kim cương 400 carat vừa tìm thấy ở Angola được định giá 14 triệu USD - 2