1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vì sao PhoDong Village được mệnh danh là “làng tỷ phú”

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Đồng Văn Cống, chỉ cách trung tâm hành chính Quận 2 chưa tới 3km, PhoDong Village sở hữu được vị trí “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” đắc địa bậc nhất trong mối liên kết của vùng tam giác kinh tế hùng mạnh tại miền Nam bao gồm: TP. HCM – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu.

Vì sao PhoDong Village được mệnh danh là “làng tỷ phú” - 1

Vị trí chiến lược

Tổng quan khu vực, Quận 2 được xác định là khu trung tâm thành phố mới theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Tp.HCM đến năm 2025.

Hướng ưu tiên phát triển quận 2 theo trục phía Đông do có các tuyến giao thông công cộng lưu lượng lớn như: đường Mai Chí Thọ, đường Vành đai Phía Đông, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và một số tuyến đường sắt trên cao.

Cư dân của PhoDong Village chỉ mất khoảng 15-20 phút lái xe để vào trung tâm Quận 1 và Quận 7. Đặc biệt trong tương lai, từ PhoDong Village chỉ mất khoảng 30 phút theo hướng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây để đến sân bay Quốc tế Long Thành. Với tốc độ phát triển hiện nay, được thành phố ưu tiên xây dựng hạ tầng giao thông khu vực, PhoDong Village được kỳ vọng sẽ sớm trở thành một đô thị kiểu mẫu – nơi sẽ được coi là điểm nhấn của thị trường bất động sản Việt.

Vì sao PhoDong Village được mệnh danh là “làng tỷ phú” - 2

Quy mô tầm cỡ

Là dự án có quy mô lớn nhất nhì Quận 2, toàn khu đô thị PhoDong Village được chủ đầu tư SCC phát triển quy hoạch đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Trong bối cảnh phát triển năng động của các vùng đất hứa, khu đô thị PhoDong Village đã sở hữu được vị trí đắc địa bậc nhất, hình thành nên một đô thị đa chức năng trong mối liên kết với các khu vực lân cận.

Vì sao PhoDong Village được mệnh danh là “làng tỷ phú” - 3

Quy hoạch kiểu mẫu

Dự án mang ý tưởng kiến trúc đương đại của các nhà quy hoạch tổng thể đến từ Singapore, phối hợp với thiết kế cảnh quan thực hiện bởi các kiến trúc sư Pháp. Chủ đầu tư PhoDong Village đã phân bổ phần lớn diện tích vào không gian sống xanh. Theo quy chuẩn xây dựng hiện hành của Bộ Xây dựng thì mật độ xây dựng tối thiểu ở mức 40%, diện tích đất ở là 8m2 cho một người.

Tuy nhiên mật độ xây dựng tại PhoDong Village chỉ ở mức 24,09%, diện tích đất ở 38m2 cho một người. Các biệt thự có kiến trúc đón gió và ánh sáng tự nhiên, dùng vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế hấp thụ nhiệt. Bao bọc xung quanh là dòng sông cảnh quan uốn lượn dọc theo chiều dài gần 2km của dự án đã được các kiến trúc sư kiến tạo nên bức tranh thiên nhiên đa sắc, mang đến không gian sống bình yên giữa thiên nhiên cho cư dân suốt bốn mùa.

Vì sao PhoDong Village được mệnh danh là “làng tỷ phú” - 4

Phát triển "đô thị xanh"

Mơ ước một không gian kết hợp hài hòa giữa nhịp sống hiện đại cùng thiên nhiên xanh trong lành, quy hoạch cảnh quan ở Khu Đô thị PhoDong Village được bài trí khéo léo dựa trên cảm thụ tinh tế của tự nhiên. Với mật độ xây dựng chỉ 24,09%, PhoDong Village dành phần lớn quỹ đất trong quy mô hơn 41ha để phát triển mảng xanh, tiện ích công cộng, cũng như xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giao thông nội khu. 6 công viên vệ tinh, 3 công viên trung tâm và mật độ xây dựng chỉ chiếm 24% nên không gian sống tại đây hoàn toàn tự nhiên đúng như câu Slogan "Bình Yên Giữa Thiên Nhiên" của nó, bên cạnh đó dự án nằm dọc bờ sông nên luôn tạo cảm giác thoáng đáng và thơ mộng.

Khởi điểm với ý tưởng kiến tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ đa sắc, đem lại vẻ đẹp cho không gian sống của cư dân suốt bốn mùa, Chủ đầu tư SCC đã kết nối câu chuyện ngàn năm của của 17 loại cây hoa tuyệt đẹp trồng dọc 24 tuyến đường nội khu để tô điểm nét đẹp lãng mạn và tinh tế cho cuộc sống của cư dân

Vì sao PhoDong Village được mệnh danh là “làng tỷ phú” - 5

Kiến trúc đương đại

Mẫu nhà phố giai đoạn 1 theo thiết kế đương đại, đa chức năng đang là sản phẩm được quan tâm nhất tại thời điểm này. Ở khu phố Hoàng Ngân là những ngôi nhà mặt tiền với kiến trúc hiện đại khoáng đạt được thiết kế phù hợp với mục đích kinh doanh trong khu phố sẽ góp phần gia tăng lợi nhuận thương mại cho chủ nhân, tăng cường giá trị thương hiệu, song hành với sự phát triển của một cộng đồng văn minh.

Giai đoạn 02 bắt đầu hướng đến không gian sống đề cao tính riêng tư nhưng vẫn đảm bảo một cộng đồng cư dân thân thiện, đẳng cấp nên kiến trúc các ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách bán cổ điển sang trọng thể hiện được sự tự hào của chủ sở hữu.

Giai đoạn 03 hình thành nên cộng đồng cư dân ưu tú danh giá, được mệnh danh là “làng tỷ phú” bởi đa phần các căn biệt thự được xây dựng trên diện tích khuôn viên rất rộng, kiến trúc đa dạng từ bán cổ điển đến cổ điển thể hiện rõ nét đẳng cấp sống của những chủ nhân ưu việt.

Ngoài những yếu tố mang tính quyết định nêu trên, kèm với những chính sách ưu đãi cũng như hậu mãi, Chủ đầu tư còn dành tặng tất cả các khách hàng giao dịch trong ngày mở bán Voucher trị giá từ 100 triệu - 200 triệu đồng. Dự kiến ngày 04/11/2017 sẽ mở bán chính thức.

Dự án PhoDong Village được phân phối độc quyển bởi:

Công ty TNHH ĐT-XD Dịch Vụ Bất Động Sản Seareal

Hotline: 0939 00 1357 - Website: http://www.seareal.vn