1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TP.HCM:

Vì sao có bằng cấp vẫn thất nghiệp?

(Dân trí) - Tại TPHCM, nhu cầu đối với lao động có trình độ đại học - trên đại học chiếm tỉ lệ 16% trong tổng nhu cầu nhân lực, tuy nhiên, phần lớn các nhà tuyển dụng vẫn yêu cầu phải có kinh nghiệm.

Vì sao có bằng cấp vẫn thất nghiệp?
Tháng 11, các doanh nghiệp tại TPHCM dự kiến tuyển dụng với 20.000 chỗ làm việc và có nhu cầu 10.000 lao động thời vụ, chủ yếu vẫn là lao động phổ thông (ảnh minh họa)
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 

Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin lao động thành phố Hồ Chí Minh (Falmi) vừa công bố báo cáo cho thấy, trong tháng 10, nhu cầu tuyển dụng nhân lực trên địa bàn đã tăng mạnh 39,2% so với tháng 9.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung tại một số nhóm ngành chính như dịch vụ phục vụ (19,2%), kinh doanh bán hàng (26,7%), công nghệ thong tin (7,2%), kinh doanh tài sản – bất động sản (5,3%).

Trong tháng nay, nhu cầu đối với lao động có trình độ đại học - trên đại học chiếm tỉ lệ 16% trong tổng nhu cầu nhân lực, chủ yếu tại các nhóm ngành như điện tử - cơ điện tử ; tài chính – tín dụng – ngân hàng (ở một số vị trí như nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, nhân viên kiểm định hồ sơ khách hàng); kinh doanh tài sản – bất động sản, kinh doanh – marketing. 

Tuy nhiên, đáng chú ý là nhu cầu tuyển dụng với những đối tượng này vẫn yêu cầu rất lớn về kinh nghiệm. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm chiếm đến trên 70% tổng nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học.

Nhu cầu với lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp vẫn tăng mạnh: Cụ thể, nhu cầu với lao động trình độ trung cấp tăng tới 58,8%, cao đẳng tăng 17,5%. Nhu cầu lao đông chưa qua đào tạo tăng tới 76,4% so với tháng 9/2014, chủ yếu vào các vị trí như bán hàng, lễ tân – phục vụ nhà hàng, bảo vệ, giúp việc gia đình.

Nhu cầu nhân lực tập trung chủ yếu khu vực tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 78%), trong khi nhu cầu tuyển dụng của khu vực nhà nước chiếm tỷ lệ (3%).

Theo đánh giá của Falmi, nhìn chung trong tháng 10, nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm vẫn chiếm tới 52,1% tổng nhu cầu tuyển dụng, trong đó đối với lao động đã qua đào tạo nhu cầu tuyển dụng lao động có kinh nghiệm 69,73% tổng nhu cầu tuyển dụng lao động đã qua đào tạo.
 
Mức lương, thu nhập của lao động phổ thông phổ biến ở mức 2,7 triệu đồng đến 5 triệu đồng/ tháng chiếm (68,5%), lao động có trình độ chuyên môn từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/tháng (30%). Nhu cầu tìm việc tăng trong tháng 10/2014 do sinh viên tốt nghiệp ra trường tiếp tục tìm việc làm phù hợp với chuyên ngành đạo tạo.

Dự báo, trong tháng 11/2014, các doanh nghiệp tại TPHCM có nhu cầu tuyển dụng với 20.000 chỗ làm việc và nhu cầu 10.000 lao động thời vụ. Trong đó, chủ yếu vẫn là nhu cầu với lao động phổ thông (33%), trung cấp (25%), trong khi nhu cầu với lao động có trình độ đại học – trên đại học chỉ 14% và cao đẳng là 15%.

Bích Diệp
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”