1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vì sao bà Ba Sương nhường chức Chủ tịch cho chồng bà Diệu Hiền?

(Dân trí) - Ngày11/11, Cty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Sông Hậu (Sohafood) - Nông trường Sông Hậu (Cần Thơ) tổ chức đại hội cổ đông bất thường bầu bổ sung ông Trần Văn Trí (chồng bà Diệu Hiền) vào Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Bà Trần Ngọc sương phát biểu tại đại hội cổ đông bất thường ngày 11/11
Bà Trần Ngọc sương phát biểu tại đại hội cổ đông bất thường ngày 11/11

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Tại đại hội cổ đồng bà Trần Ngọc Sương – Chủ tịch HĐQT kiêm quyền Giám đốc Sohafood - trình bày về những bất ổn đang xảy ra tại Cty trong thời gian qua.

Báo cáo kết quả kinh doanh Sohafood cho thấy không có nợ xấu ngân hàng nhưng nợ tiền cá tra thì nhiều do từ năm 2012, kinh doanh chủ yếu bằng chiếm dụng vốn của người nuôi cá và bị lỗ hơn 70 tỷ đồng. Bà Trần Ngọc Nhanh, cổ đông nắm hơn 26% vốn điều lệ, yêu cầu ban lãnh đạo mới của Sohafood làm rõ số tiền lỗ hơn 70 tỷ đồng vào những năm nào và ai phải chịu trách nhiệm. Một số ý kiến yêu cầu làm rõ thêm, tồn kho trên sổ sách 44 tỷ đồng nhưng kiểm tra thực tế chỉ có 13 tỷ.

Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 3 thành viên vào HĐQT (tổng cộng 7 thành viên). Điều đáng nói là bà Trần Ngọc Sương đã chủ động từ chức Chủ tịch HĐQT. Sau đó, HĐQT đã thống nhất bầu ông Trần Văn Trí giữ chức danh này. Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Thanh được bầu trở lại làm giám đốc, còn bà Trần Ngọc Sương giữ chức cố vấn Chủ tịch HĐQT.

Tại đại hội bà Trần Ngọc Sương nói: ''Tôi trở về công ty với mục đích muốn cùng Công ty tháo gỡ những khó khăn, đặc biệt là trả nợ tiền cá cho nông dân. Nếu người nào giữ chức lãnh đạo mà có thể trả nợ cho bà con, tôi sẵn sàng nhường chức''.

Sohafood là một trong những đơn vị trực thuộc Nông trường sông Hậu (nay là Công ty nông nghiệp sông Hậu), được cổ phần hóa năm 2000, sở hữu vùng nuôi cá tra rộng 140 ha; vốn điều lệ là 45 tỉ đồng, trong đó nhà nước chiếm 10%; ngành nghề chủ yếu là chế biến cá tra xuất khẩu. Sohafood hiện đang nợ tiền mua cá tra của 43 hộ nông dân các tỉnh ĐBSCL khoảng 50 tỉ đồng và nợ các ngân hàng gần 60 tỉ đồng, nợ BHXH 2 tỉ đồng.

Phạm Tâm

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước