1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vào mùa thu hoạch “vàng trắng” trên đảo tiền tiêu

(Dân trí) - Sau hơn 4 tháng gieo trồng, thời điểm này, nông dân huyện đảo Lý Sơn đang vào mùa thu hoạch tỏi – loại nông sản được ví như “vàng trắng”.

Vào mùa thu hoạch “vàng trắng” trên đảo tiền tiêu - 1

Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) gieo trồng trên 320 ha tỏi. Năm nay thời tiết thuận lợi nên tỏi Lý Sơn được mùa. Năng suất tỏi đạt khoảng 85 tạ/ha, tăng từ 20 – 25 tạ/ha so với mùa vụ trước, và cao nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Vào mùa thu hoạch “vàng trắng” trên đảo tiền tiêu - 2

Theo anh Trần Văn Sang (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn), hiện là đầu vụ thu hoạch nên giá tỏi đang ở mức thấp. Thương lái đang thu mua tỏi tươi với giá từ 40.000 - 45.000 đồng/kg. “Niên vụ trước, do sâu bệnh và điều kiện thời tiết không thuận lợi nên tỏi cho năng suất thấp. Riêng năm nay thời tiết thuận lợi nên vụ này tỏi đạt năng suất cao, củ tỏi to, đều và đẹp”, anh Sang chia sẻ.

Vào mùa thu hoạch “vàng trắng” trên đảo tiền tiêu - 3

Đất trồng tỏi được kết hợp bởi đất núi lửa, cát biển lẫn san hô nên tỏi Lý Sơn mang đặc điểm riêng biệt mà nhiều nơi khác không có được. Tỏi Lý Sơn nổi tiếng thơm ngon, đặc biệt là loại tỏi 1 tép thường được gọi với tên “tỏi cô đơn”. Loại tỏi này hiện có giá hơn 1 triệu đồng/kg, có thời điểm lên đến 1,5- 1,8 triệu đồng/kg.

Vào mùa thu hoạch “vàng trắng” trên đảo tiền tiêu - 4

Tỏi sau khi thu hoạch sẽ được buộc thành từng chùm để dễ vận chuyển về nhà. Vào mùa thu hoạch, tất cả các thành viên trong gia đình được huy động để phơi, làm sạch và phân loại tỏi.

Vào mùa thu hoạch “vàng trắng” trên đảo tiền tiêu - 5
Vào mùa thu hoạch “vàng trắng” trên đảo tiền tiêu - 6

Vào thời điểm này, hoạt động thu hoạch tỏi diễn ra tấp nập. Người dân Lý Sơn cũng tận dụng mọi nơi để phơi tỏi.

Vào mùa thu hoạch “vàng trắng” trên đảo tiền tiêu - 7
Vào mùa thu hoạch “vàng trắng” trên đảo tiền tiêu - 8

Theo ông Đặng Tấn Thành – Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn, tỏi là cây trồng chủ lực của nông dân trên đảo nhưng đầu ra chưa ổn định. Đa số người dân tự tìm đầu ra nên giá cả vẫn còn bấp bênh. Để giúp bà con nông dân, huyện Lý Sơn đang xây dựng đề án, triển khai liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Đồng thời, huyện Lý Sơn cũng tiến hành đăng ký chỉ dẫn địa lý nhằm bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn.

Quốc Triều