1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM:

Vàng tăng kỷ lục, mua bán cầm chừng

(Dân trí) - Từ đầu tuần đến nay, khi vàng liên tục tăng lên mức tiệm cận 40 triệu đồng/lượng rồi vượt mức 40 triệu đồng/lượng vào ngày 27/7, khách đến các tiệm vàng không có dấu hiệu tăng mà vẫn trầm lắng.

Vàng tăng kỷ lục, mua bán cầm chừng - 1
Vàng liên tục tăng nhưng các tiệm vàng vẫn rất vắng vẻ

Vào buổi sáng 27/7, tại khu vực các cửa hàng vàng bạc đá quý dọc đường Lê Thánh Tôn, đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành hầu như không có khách. Chỉ vài tiệm lớn lác đác người vào dò giá hoặc những khách hàng tìm mua trang sức.

Tại khu vực chợ An Đông, nơi chủ yếu bán vàng trang sức, tuy có khách nhưng lượng khách không cao. Nhiều chủ hàng lo ngại vì giá vàng tăng cao ảnh hưởng đến vàng trang sức.

Bà chủ một cửa hàng cho biết: “Nhiều cặp chuẩn bị cưới xin đến hỏi giá trang sức cưới thấy cao quá thì cũng lắc đầu cười rồi đi. Giờ bán chủ yếu là nhẫn và dây chuyền chứ lắc, kiềng rất khó bán vì giá trị cao quá”.

Tương tự, các tiệm vàng khu vực chợ Bà Chiểu, Hoàng Hoa Thám cũng rất vắng vẻ. Một chủ cửa hàng cho là giá vàng đang tăng cao, nhiều người có nhu cầu mua cũng không muốn mua vào thời điểm này. Người có vàng muốn bán thì đang chần chừ vì thấy giá vàng mấy ngày qua liên tục tăng và nhiều dự báo là còn tăng tiếp.

Ngay các chủ cửa hàng vàng cũng khó đoán định được xu hướng giá vàng hiện nay. Để chắc ăn, các chủ cửa hàng nhỏ đều dùng chính sách kéo giãn chênh lệch mua và bán để tránh lỗ. Trong khi chênh lệch giữa giá mua và giá bán của các thương hiệu lớn như SJC, PNJ… chỉ từ 70 - 100 ngàn đồng/lượng thì vàng 9999 của các cửa hàng nhỏ đều có mức chênh lệch từ 120 - 180 ngàn đồng/lượng.

Liên quan đến thị trường vàng, để đảm bảo nguồn cung ứng vàng miếng và ổn định thị trường, UBND TP cũng vừa chấp thuận về chủ trương cho Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục thực hiện hoạt động sản xuất gia công vàng miếng. Trước đó, công ty SJC cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ngừng giao dịch vàng miếng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

UBND TP cũng giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh vàng miếng của các doanh nghiệp trên địa bàn TP để xác định năng lực hoạt động của từng đơn vị, hạn mức sản xuất vàng miếng được cấp phép, nhu cầu của thị trường đối với các thương hiệu.


Từ kết quả rà soát trên, TP sẽ kiến nghị Thống đốc Ngân hàng nhà nước xem xét về cơ chế chính sách, đảm bảo tập trung cho các đơn vị có năng lực và có tầm ảnh hưởng đến thị trường trong việc sản xuất và tiêu thụ vàng miếng.

Tùng Nguyên