1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

VAMC dự kiến bán nợ xấu vào quý III

(Dân trí) - Đại diện VAMC cũng tiết lộ đã nhận được nhiều yêu cầu từ các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu về các khoản nợ, tuy nhiên, đa số những nhà đầu tư này lại muốn làm bên trung gian.


Trao đổi với Hãng tin Bloomberg qua điện thoại ngày 21/4, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản (VAMC) cho biết, tính đến nay, cơ quan này đã mua vào khoảng 45.000 tỷ đồng nợ xấu (tương ứng 2,1 tỷ USD) và dự kiến sẽ mua thêm khoảng 15.000 tỷ đồng nợ xấu từ nay đến cuối tháng 6.

"Chúng tôi hy vọng khoản nợ đầu tiên sẽ được bán ra trong thời gian sắp tới, có thể là quý tiếp theo", ông Hùng cho hay, tuy nhiên không tiết lộ về quy mô các khoản nợ đang được đánh giá và phân loại. "VAMC sẽ lập danh mục các khoản nợ và tài sản đảm bảo rồi sẽ giới thiệu công khai các khoản nợ này một khi hoàn tất quá trình đánh giá, phân loại", theo ông Hùng. Những người mua đầu tiên dự kiến sẽ là những nhà đầu tư trong nước.

Ông Hùng cũng cho biết, "công việc của VAMC không chỉ là mua bán nợ mà còn là giúp các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đã định ra". Theo đó, VAMC có thể cung cấp bảo lãnh cho các công ty đang phải vật lộn để trả những món nợ cũ để giúp họ có thể vay mới, từ đó duy trì hoạt động và kinh doanh trở lại, sau đó có khả năng trả nợ.

Theo đánh giá của ông John Sheehan - giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Dịch vụ vốn (Capital Services Group), VAMC sẽ khó có khả năng bán được nợ xấu ở mức giá sổ sách. Đồng thời bày tỏ, tổ chức này rất muốn tham gia vào quá trình mua nợ nếu Việt Nam thiết lập được một thị trường mua bán nợ xấu minh bạch.

Về phía VAMC, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, cơ quan này đang đẩy nhanh quá trình tham vấn cụ thể cho Ngân hàng Nhà nước nhằm hoàn thiện những thay đổi cần thiết trong khung pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành thị trường mua bán nợ xấu. "Những gì chúng tôi đang cố gắng là không chỉ là giúp các ngân hàng dọn dẹp nợ xấu mà còn giúp các doanh nghiệp hồi phục trở lại, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế".

Đại diện VAMC cũng tiết lộ đã nhận được nhiều yêu cầu từ các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu về các khoản nợ, tuy nhiên, đa số những nhà đầu tư này lại muốn làm bên trung gian. "Nếu có bất cứ đối tác nào thực sự muốn chi tiền để mua nợ hoặc bất cứ tài sản đảm bảo nào mà chúng tôi đang có, chúng tôi sẵn sàng thảo luận và tạo điều kiện", ông Hùng tuyên bố.

Bích Diệp
Theo Bloomberg
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước