1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị hỗ trợ Bersa Việt Nam

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Nam đã có kết luận và thông báo đề nghị, phối hợp với các ban ngành địa phương và trung ương nhằm hỗ trợ hai công ty vàng lớn nhất Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất.

Kết luận này được đưa ra ngày 13/12/2013, sau buổi làm việc giữa đại diện UBND tỉnh với lãnh đạo hai công ty TNHH Vàng Phước Sơn (PSGC) và TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu (BMGMC).
 
Trước đó, do nhiều khó khăn về tài chính và trong hoạt động sản xuất, Besra Việt Nam đã khiến dư luận quan tâm bởi việc chậm thanh toán cho một số nhà thầu và cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng.

Khó khăn liên tiếp

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Năm 2014, TTCK sẽ dồi dào hàng hóa mới

Đổi tiền lẻ, bạc triệu lấy vài trăm vẫn đắt hàng

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ

40% các tổ chức tín dụng đang thiếu lao động

Theo lãnh đạo Besra Việt Nam, hiện công ty này đang gặp khá nhiều khó khăn. Đầu tiên phải kể đến sự trượt dốc đến 30% của giá vàng thể giới từ cuối năm 2012 cho đến nay, cụ thể từ 1.800 đô la Mỹ/ounce xuống còn 1.200 đô la Mỹ/ounce. Chính điều này đã ảnh hưởng trực tiếp hoạt động kinh doanh, khai thác vàng của Besra Việt Nam bởi thu không bù lại chi.

Bên cạnh đó là việc tăng thuế tài nguyên và cách tính thuế khác nhau khiến công ty gặp nhiều khó khăn hơn. Năm 2003, khi PSGC được cấp giấy chứng nhận đầu tư, mức thuế tài nguyên là 6% tính trên lợi nhuận ròng. Đến tháng 1/2010, mức này tăng lên 15% tính trên tổng doanh thu. Phí bảo vệ môi trường cũng tăng 18 lần, từ 10.000 VND/1 tấn quặng trước đây lên 180.000 VND/1 tấn quặng.

Cũng theo công ty, hàm lượng vàng trong quặng khai thác được ở Phước Sơn ngày một giảm đi, từ 11g/tấn quặng nay chỉ còn 3-4g/tấn quặng.

Được biết, sau đợt bão lũ ở miền Trung tháng 10 &11 vừa qua, nhà máy vàng Bồng Miêu cũng bị ảnh hưởng nặng nề, phải tạm ngừng hoạt động vào ngày 16/11/2013 do sạt lở nghiêm trọng. Hiện tuyến đường đi vào Mỏ đã bắt đầu được tiến hành sửa chữa.
 
Sạt lở đất nghiêm trọng ở Bồng Miêu do bão lũ vừa qua
Sạt lở đất nghiêm trọng ở Bồng Miêu do bão lũ vừa qua

Nói về việc đầu tư trong lĩnh vực khai khoáng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cho biết trong buổi trả lời phỏng vấn trên báo Đại Biểu Nhân Dân vào khoảng trung tuần tháng 8/2013, “Đây là lĩnh vực đầu tư dài hạn, có nhiều rủi ro, thời gian thu hồi vốn chậm” . Những khó khăn liên tiếp của Besra Việt Nam trong thời gian gần đây cho thấy những “rủi ro” đó.

Hỗ trợ từ các ban ngành

Trước khó khăn của doanh nghiệp đóng thuế lớn thứ 2 trong tỉnh, ngày 13/12/2013 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có thông báo số 453-TB/UBND gửi các ban ngành liên quan về kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh sau buổi làm việc với lãnh đạo công ty PGSC và BMGMC đồng thời nghe báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như những khó khăn kiến nghị từ phía hai công ty.

Thông báo có đoạn:“Với trách nhiệm của địa phương, UBND Tỉnh đã có ý kiến với Bộ Tài Chính, Tổng Cục Hải Quan và các Bộ, Ngành Trung Ương đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan ...; đồng thời chia sẻ những khó khăn trước mắt về hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, tài chính của các công ty đang gặp phải do thiệt hại từ bão lụt vừa qua, kinh tế suy thoái, giá vàng thế giới giảm mạnh...”.

Do vậy,“Để tháo gỡ khó khăn cho PSGC và BMGMC tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, ổn định sản xuất, giao Cục thuế xem xét kế hoạch, lộ trình nộp các khoản nợ thuế của các công ty để giải quyết theo hướng hỗ trợ cho doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh, thanh toán được nợ thuế. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp tham mưu báo cáo Bộ Tài Chính, Tổng Cục thuế xem xét giải quyết”.

Đánh giá về hoạt động sản xuất của PSGC tại buổi họp báo quý IV của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuối tháng 12/2013, trả lời Báo Tiền Phong, Đại diện Tổng cục Địa chất và khoáng sản cho biết, PSGC là đơn vị khai thác khoáng sản có hiệu quả, bảo vệ môi trường tốt.

Hoạt động tại Việt Nam đã được 24 năm với tổng vốn đầu tư lũy kế  gần 115 triệu đô la Mỹ thông qua hai công ty liên doanh PSGC và BMGMC. Besra Việt Nam đã đầu tư công nghệ khai thác và tuyển luyện vàng hiện đại vào hai nhà máy vàng Bồng Miêu và Phước Sơn. 
 
Công nghệ tiên tiến ở nhà máy tuyển luyện vàng Phước Sơn
Công nghệ tiên tiến ở nhà máy tuyển luyện vàng Phước Sơn

Cả PSGC và BMGMC đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương bao gồm việc tạo hàng ngàn công ăn việc làm cho người Việt Nam, nộp ngân sách nhà nước 731 tỷ đồng tiền thuế và phí các loại, bao gồm cả thuế tài nguyên, đóng góp 45 tỷ đồng (2,3 triệu đô la Mỹ)  vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương nơi công ty hoạt động, đồng thời trả gần 3.300 tỷ đồng (158 triệu đô la Mỹ) cho các nhà cung cấp và nhà thầu địa phương cho đến tháng 2.2013.

Tiết giảm chi phí, nỗ lực tăng năng suất

Dù gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo Besra Việt Nam khẳng định công ty sẽ nỗ lực vượt khó để tiếp tục con đường đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đầu tư mà Chính phủ VN cấp cho công ty vàng Phước Sơn là 30 năm. Đến nay công ty này đã hoạt động được 11 năm và còn gần 20 năm dài phía trước.

“Như chúng tôi đã nói ở trên rằng tổng vốn đầu tư lũy kế vào Việt Nam là 115 triệu USD, vì thế chúng tôi phải tiếp tục hoạt động để thu hồi vốn đã đầu tư chứ không đóng cửa nhà máy.” - Ông Paul Seton, Tổng Giám Đốc Besra Việt Nam khẳng định.

Ông Darin Lee, Tổng Giám đốc Điều hành Sản xuất  của Tập đoàn Besra cho biết công ty đã và đang cố gắng để tiết giảm mọi chi phí. Trong vòng 8 tháng vừa qua công ty đã cắt giảm được 25% chi phí đồng thời tối đa hóa sản xuất, tạo doanh thu nhằm thanh toán dần các khoản nợ thuế, nợ các đối tác, nhà thầu và duy trì công việc cho hơn 1.600 người lao động.

PV

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước