1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Uber bị Mỹ điều tra về cáo buộc hối lộ quan chức nước ngoài

(Dân trí) - Hiện chưa có thông tin chi tiết về việc điều tra sẽ tập trung ở một quốc gia hay nhiều quốc gia mà Uber có hoạt động.

Uber liên tiếp vướng phải các rắc rối về pháp lý trong thời gian gần đây.
Uber liên tiếp vướng phải các rắc rối về pháp lý trong thời gian gần đây.

Hãng tin Reuters cho biết, Tập đoàn Công nghệ Uber đang hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ trong một cuộc điều tra sơ bộ về cáo buộc có hành vi hối lộ.

Trả lời trên tờ Wall Street Journal, một phát ngôn viên của Uber xác nhận có tồn tại cuộc điều tra này. Vị này cho biết, hôm thứ 3, Bộ Tư pháp đã bắt đầu điều tra về việc liệu các lãnh đạo của Uber có vi phạm luật chống hối lộ nước ngoài khi có hành vi “lót tay” các quan chức nước ngoài hay không.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về việc điều tra sẽ tập trung ở một quốc gia hay nhiều quốc gia mà Uber có hoạt động.

Trong thời gian gần đây, Uber đang phải đối mặt sau một loạt sự cố về kinh doanh và vấn đề pháp lý khác.

Trước đó, hồi tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng tiến hành một cuộc điều tra hình sự đối với phần mềm có tên gọi là "Greyball" phát triển bởi Uber, lần đầu tiên được tiết lộ trong một báo cáo hồi tháng 3 bởi tờ The New York Times. Uber bị cáo buộc sử dụng phần mềm giúp che dấu hoạt động của nhiều tài xế tại những nơi mà công ty chưa được phép hoạt động, điển hình như tại các bang Portland và Oregon.

Uber cũng dính vào một số vụ bê bối, trong đó có việc các lãnh đạo công ty đến ổ mại dâm trá hình núp bóng quán karaoke Hàn Quốc cũng như nỗ lực “bới lông tìm vết” những nhà báo viết về công ty này, cùng những vụ tài xế Uber hiếp dâm phụ nữ ở Ấn Độ.

Tuần trước, Uber thông báo doanh thu của hãng đã đạt 1,75 tỷ USD trong quý II/2017, tăng 17% so với quý trước đó. Dù đã giảm được lỗ, doanh nghiệp này vẫn đang lỗ ròng 645 triệu USD tính tới cuối quý II.

Uber đang trong tình trạng thiếu lãnh đạo trầm trọng khi để khuyết cả vị trí giám đốc tài chính, giám đốc điều hành, giám đốc marketing và chủ tịch. Một vài nhân viên cấp cao khác cũng đã rời Uber.

Cùng lúc đó, cựu CEO Kalanick đã bị kiện bởi Benchmark, một trong những quỹ đầu tiên đầu tư vào Uber, với cáo buộc "thao túng quyền lực để đưa người vào hội đồng quản trị nhằm duy trì vị trí CEO". Quỹ này muốn Kalanick rời khỏi Hội đồng quản trị Uber. Travis Kalanick từ chức hồi tháng 7/2017, sau cuộc điều tra về văn hóa làm việc tại công ty này.

Hiện tại, Uber đã chọn được người lãnh đạo mới là ông Dara Khosrowshahi. CEO mới của Uber là người nhập cư gốc Iran. Trước khi trở thành tân CEO của Uber, Khosrowshahi từng nắm giữ chức vụ này tại Expedia, một công ty chuyên về cung ứng các dịch vụ du lịch trực tuyến.

Ông là người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, và từng nắm giữ chức vụ giám đốc tài chính của IAC, một công ty về du lịch. Ông cũng là thành viên hội đồng quản trị của The New York Times, tờ báo nổi tiếng của Mỹ, từ năm 2015.

Phương Dung