1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tỷ phú thời trang Nhật Bản tặng 9 triệu USD cho cư dân mạng

(Dân trí) - Ông trùm thời trang Nhật Bản Yusaku Maezawa sẽ tặng 9 triệu USD cho những người may mắn theo dõi Twitter của mình trong một "thử nghiệm xã hội" do chính ông nghĩ ra để xem liệu số tiền đó có làm cho những người may mắn nhận tiền cảm thấy hạnh phúc hơn không.

Ông Maezawa cam kết sẽ gửi 9.000 USD đến tay 1.000 người được lựa chọn ngẫu nhiên.

Tỷ phú thời trang Nhật Bản tặng 9 triệu USD cho cư dân mạng - 1

Yusaku Maezawa, tỷ phú thời trang Nhật Bản, chụp hình với mô hình Starship và mũ bảo hiểm không gian SpaceX trước một cuộc họp báo ở Tokyo vào tháng 10/2018. Maezawa dự định cưỡi con tàu Starship quanh mặt trăng vào năm 2023. Ảnh: Koji Sasahara / AP

Để có thể trở thành một trong những người may mắn này, mọi người cần phải theo dõi tài khoản cá nhân của Maezawa và chia sẻ bài đăng ngày 1/1 của ông. Những người may mắn nhận khoản tiền 9000 USD sẽ được khảo sát thường xuyên về những tác động của số tiền này tới cuộc sống của họ.

Yusaku Maezawa, sinh năm 1975, là một tỷ phú, doanh nhân và nhà sưu tập nghệ thuật người Nhật Bản. Ông đã thành lập Start Today vào năm 1998 và ra mắt trang web bán lẻ thời trang trực tuyến Zozotown lớn nhất Nhật Bản, vào năm 2004.

Maezawa nói trên YouTube rằng: “Đây là một cuộc thí nghiệm xã hội nghiêm túc”, đồng thời ông cũng cho hy vọng rằng điều này sẽ thu hút được sự quan tâm từ các học giả và những chuyên gia kinh tế.

Maezawa là thành hành khách đầu tiên trải nghiệm dịch vụ bay vòng quanh mặt trăng của Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX của Elon Musk. Ông còn được biết đến với những sở thích chi tiêu xa xỉ cho những chiếc xe hơi, nghệ thuật và thể thao nhưng cũng có thiên hướng tập trung vào những ý tưởng kiểu như “sống một thế giới không có tiền bạc”.

Maezawa đã từng đưa ra ý tưởng về “thu nhập cơ bản” (mỗi tháng sẽ tặng một số tiền nhất định cho mỗi người dân) và nó đã gây ra sức hút cho một số người trong giới chính trị và được ủng hộ bởi ứng cử viên tổng thống của Đảng dân chủ Mỹ - Andrew Yang.

Tuy nhiên, ông Toshihiro Nagahama, nhà kinh tế cấp cao tại Viện nghiên cứu cuộc sống Dai-ichi cho biết: "Thu nhập cơ bản có nghĩa là một khoản tiền tối thiểu thường xuyên mang lại cảm giác an toàn, nhưng ý tưởng mà Maezawa cung cấp lại hoàn toàn khác".

Ông Nagahama cho biết, ý tưởng về thu nhập cơ bản phổ quát đã nhận được sự ủng hộ của người lao động tại Nhật Bản bởi họ lo ngại sự phát triển vượt bậc của công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo sẽ làm giảm bớt nhân công, làm mất một lượng lớn việc làm của những người lao động trong xã hội. Nhưng theo Nagahama, vấn đề này hiện nay sẽ không thể xảy ra được bởi thị trường lao động Nhật Bản đang rất thiếu nguồn lao động.

Cuộc tranh luận về thu nhập cơ bản đã diễn ra thường xuyên hơn trong bối cảnh sự bất bình đẳng thu nhập tiếp tục gia tăng ở Mỹ. Trong những năm gần đây, một số doanh nhân giàu có nhất, từ nhà đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates đến nhà đầu tư Warren Buffet, cũng đã cam kết sẽ cho đi phần lớn tài sản của họ.

Thùy Dung

Theo Business Insider