1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú thế giới “kiếm đậm” trong tuần này

(Dân trí) - Nhóm 100 người giàu nhất hành chứng kiến tổng giá trị tài sản ròng tăng thêm 30,5 tỷ USD trong tuần này nhờ thị trường chứng khoán và trái phiếu tăng điểm. Riêng người giàu nhất Carlos Slim “bỏ túi” 2,5 tỷ USD.

Tỷ phú Carlos Slim.
Tỷ phú Carlos Slim.

Theo tin từ Bloomberg, một trong những tỷ phú có mức tài sản ròng tăng mạnh nhất trong tuần này xét về tỷ lệ phần trăm là tỷ phú người Nga Vladimir Lisin. Năm nay 56 tuổi, ông Lisin là Chủ tịch của OAO Novolipetsk Steel, hãng thép có giá trị vốn hóa lớn nhất nước này.

Trong tuần, giá trị tài sản ròng của tỷ phú tăng 8,9%, tương đương tăng 1,1 tỷ USD, nhờ giá cổ phiếu của công ty tăng mạnh. Theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index cho thấy, ông Lisin hiện sở hữu giá trị tài sản ròng 13,4 tỷ USD, xếp ở vị trí thứ 72 trong danh sách.

 “Tuần này, thị trường trái phiếu ổn định và thị trường chứng khoán tăng cao, đem lại lợi ích kép cho các tỷ phú. Các tỷ phú thường có tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu cao hơn so với tỷ lệ nắm giữ hàng hóa cơ bản và ngoại hối”, ông Russ Certo, Giám đốc điều hành công ty quản lý quỹ Brean Capital ở New York, nhận xét.

Cả tuần, chỉ số Standard & Poor’s 500 của thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng khoảng 2,3%, chốt ở mức 1.588,85 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P/GSCI Index, một thước đo giá hàng hóa cơ bản, giảm 1,3%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7.

Vàng nằm trong số những hàng hóa mất giá mạnh nhất của tuần này. Giá vàng đã giảm trên 6% trong cả tuần, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 12/2011.

Chính nhờ nắm giữ cổ phiếu và trái phiếu nhiều hơn hàng hóa mà các tỷ phú đã tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ đợt giảm giá mạnh của hàng hóa trong tuần.

Tỷ phú Carlos Slim của Mexico tiếp tục giữ ngôi vị người giàu nhất thế giới. Tuần này, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Carlos Slim tăng thêm 2,5 tỷ USD, đạt mức 74,5 tỷ USD.

“Đại gia” viễn thông này đang chuẩn bị tiến vào thị trường truyền hình Mexico để tranh thủ những lợi ích của một dự luật mới đang được Quốc hội nước này xem xét, bất chấp luật mới có thể đe dọa sự thống trị của ông trên thị trường viễn thông.

Với khối tài sản 69 tỷ USD, tỷ phú người Mỹ 57 tuổi Bill Gates vẫn ở vị trí giàu thứ nhì thế giới. Ngôi vị giàu thứ ba thuộc về nhà đầu tư huyền thoại 82 tuổi Warren Buffett, cũng là một công dân Mỹ, người hiện có 57,3 tỷ USD.

Tỷ phú bán lẻ người Tây Ban Nha Amancio Ortega đang sở hữu khối tài sản kém tỷ phú Buffett 1,8 tỷ USD, xếp ở vị trí thứ tư. Nhà sáng lập 76 tuổi của chuỗi cửa hiệu thời trang Zara này đang trong thời kỳ “mất tiền” do lo ngại rằng, suy thoái kinh tế ở Tây Ban Nha sẽ khiến doanh thu của Inditex - hãng mẹ của Zara - suy giảm.

Kể từ mức cao kỷ lục đạt được vào ngày 2/1 năm nay, giá cổ phiếu Inditex hiện đã giảm 8,1%. Ông Ortega hiện có 55,4 tỷ USD, giảm 2,1 tỷ USD so với thời điểm đầu năm.

Xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index tính toán giá trị tài sản của 100 người giàu nhất thế giới dựa trên những biến động về kinh tế và thị trường cũng như các bản tin của Bloomberg News. Giá trị tài sản ròng của mỗi người trong xếp hạng được cập nhật trong mỗi ngày làm việc vào lúc 5h30 chiều theo giờ New York và được tính bằng USD.

Phương Anh
Theo Bloomberg