1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Tỷ phú hàng hiệu Dolce & Gabbana "lõm" nặng vì trốn thuế

(Dân trí) - Hai tỷ phú sáng lập hãng thời trang xa xỉ nổi tiếng của Italia Dolce & Gabbana vừa bị một tòa án Italia tuyên phạt 343 triệu euro, tương đương hơn 9.000 tỷ đồng vì đã khai man doanh thu hòng trốn thuế.

Hãng tin AFP dẫn lời báo giới Italia cho biết hiện “gã khổng lồ” của ngành thời trang thế giới đang chuẩn bị kháng cáo. Và do đó việc chi trả án phạt sẽ bị hoãn lại đến khi nào việc kháng cáo hoàn tất.

Tỷ phú Gabbana (trái) cùng cộng sự Gabbana
Tỷ phú Gabbana (trái) cùng cộng sự Dolce

Dolce & Gabbana, thương hiệu được nhiều nghệ sỹ nổi tiếng thế giới như Beyonce hay Madonna ưa chuộng, bị phát hiện đã “vi phạm các quy định của pháp luật nhằm mục đích duy nhất là trục lợi kinh tế”, hãng tin ADN Kronos trích dẫn phán quyết của tòa.

Hai nhà đồng sáng lập thương hiệu trên là Domenico Dolce, 54 tuổi, và Stefano Gabbana, 50 tuổi, bị phát hiện đã chuyển quyền kiểm soát các thương hiệu của mình cho một công ty “ma” tại Luxembourg năm 2004 và 2005, qua đó né được khoản thuế phải trả cho chính phủ Italia lên tới 420 triệu euro.

Các cơ quan công tố cho rằng việc lập ra công ty Gado tại Luxembourg, theo các chữ cái đầu của tên 2 nhà thiết kế trên, trong khi công ty Dolce & Gabbana vẫn hoạt động bên ngoài Italia là một hành động nhằm đánh lừa cơ quan thuế.

Cả 2 nhà thiết kế này đều phủ nhận các cáo buộc. “Tất cả những gì tôi quan tâm đó là thiết kế quần áo, chỉ có vậy thôi. Hãy để họ làm và nói bất kỳ điều gì họ muốn”, Gabbana tuyên bố trên trang Twitter của mình sau khi phán quyết được đưa ra hôm 30/3, nhưng không được công bố cho đến tận hôm qua. “Việc bị cáo buộc một cách không đúng đắn rõ ràng không phải điều hay nhưng cốt lõi của vấn đề đó là ai thèm quan tâm. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ trở về lòng đất”.

Các cơ quan điều tra đã hoàn tất việc điều tra đối với 2 nhà thiết kế trên cũng như 5 cá nhân khác từ năm 2010 và vụ việc từng bị bác hồi tháng 4/2011. Tuy nhiên đến năm ngoái hồ sơ vụ án được lật lại sau khi tòa án tối cao Italia quyết định phải xét xử vụ việc.

Được thành lập năm 1985, đến tháng Giêng vừa qua thương hiệu Dolce & Gabbana hiện được trang Bloomberg định giá vào khoảng 5,3 tỷ USD. Trong năm 2011, dù kinh tế thế giới ảm đạm, hãng vẫn đạt doanh thu 1,1 tỷ euro.

Với tỷ lệ cổ phần nắm giữ 41,8%, chủ tịch Dolce hiện có số tài sản ước tính không dưới 2,2 tỷ USD. Trong khi đó tài sản của tổng giám đốc Gabbana cũng được định giá vào khoảng 2,1 tỷ USD khi sở hữu 40% cổ phần. Số cổ phần còn lại thuộc về các anh chị em của ông Dolce.

Đến nay Dolce & Gabbana vẫn là một công ty tư nhân và cả hai nhà thiết kế đều không có ý định niêm yết hay bán lại cho các tập đoàn kinh doanh hàng xa xỉ khác như LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA.

Thanh Tùng
Tổng hợp