1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú giàu thứ 2 châu Á kiếm 1 tỷ USD/ngày nhờ casino

(Dân trí) - Chỉ trong năm nay, tài sản của ông Lui Che-Woo - nhà sáng lập tập đoàn Galaxy Entertainment Group đã tăng 10,2 tỷ USD. Trong đó riêng trong ngày 3/10 khối tài sản của ông chủ casino phình thêm 1 tỷ USD.

Theo thống kê của trang Bloomberg, hiện giá trị tài sản ròng của ông Lui đã lên tới 22,1 tỷ USD và được xếp thứ hai trong số những người giàu nhất châu Á, chỉ sau “ông trùm” bất động sản Hồng Kông Li Ka-Shing.

Tỷ phú Lui Che-Woo đang sở hữu khối tài sản tới 22,1 tỷ USD
Tỷ phú Lui Che-Woo đang sở hữu khối tài sản tới 22,1 tỷ USD

Nếu xét về tốc độ tăng trưởng tài sản trong năm nay, chỉ có ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và nhà sáng lập tập đoàn thiết bị gia dụng Ikea Ingvar Kamprad là giàu lên nhanh hơn ông Lui.

Năm nay 84 tuổi, ông Lui đang nắm giữ một trong 6 giấy phép kinh doanh sòng bạc tại Macau và đang cạnh tranh với casino của các “đại gia” Steve Wynn, Sheldon Adelson, cha con ông Stanley Ho, và James Packer.

Ông Lui và con trai là Francis hiện đang mở rộng các casino mang tên Galaxy Macau tại khu vực Cotai của thành phố này, một mô hình giống như Las Vegas Strip, nhằm kiếm lời từ số lượt ghé thăm cao kỷ lục của các tay chơi khắp Trung Quốc.

“Số lượng khách từ các tỉnh miền Trung và Bắc Trung Quốc đang tăng lên nhờ hoạt động kinh tế mở rộng ra ngoài khu trung tâm sản xuất phía Nam”, Tim Craighead, nhà phân tích của Bloomberg cho biết. “Xu hướng này đang giúp Macau thu lợi bởi ngày càng nhiều khách đến từ các vùng xa xôi ở lại qua đêm và giúp Macau bớt phụ thuộc và tỉnh Quảng Đông láng giềng”.

StarWorld Macau - một tổ hợp casino cao cấp của ông Lui
StarWorld Macau - một tổ hợp casino cao cấp của ông Lui

Theo số liệu do Cục trò chơi Macau, doanh thu từ ngành cờ bạc của thành phố này trong tháng 9 bật mạnh 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 3,6 tỷ USD. Doanh thu vẫn tăng mạnh bất chấp một cơn bão lớn đổ vào Hồng Kông cuối tháng 9 vừa qua. Trong 2 ngày đầu tháng 10, lượng khách tới Macau tăng 14% nhờ Trung Quốc nghỉ lễ quốc khánh. Các khách sạn tại đây đón lượng khách tăng gấp 3 lần.

Dự kiến tổng doanh thu năm 2013 của Macau sẽ tăng 17%, lên 44,5 tỷ USD, xô đổ kỷ lục 38 tỷ USD trong năm ngoái, nhà phân tích Karen Tang của ngân hàng Deutsche Bank AG nhận định.

Từ cậu bé bán hàng rong thành tỷ phú

Ông Liu sinh năm 1929 tại thành phố Jiangmen tỉnh Quảng Đông sau khi gia đình rời San Francisco, Mỹ để trở lại Trung Quốc. Tại đây họ làm giàu nhờ một tiệm giặt là. Năm 1934, ông Liu cùng gia đình tản cư do chiến tranh sang Hồng Kông. Ở tuổi 13, Liu bắt đầu phụ giúp gia đình bằng cách đi bán đồ ăn trên đường phố.

Khi Thế chiến II kết thúc, hay tin quân đội Mỹ chiếm đóng Okinawa đang muốn bán một số máy phá đá và xe tải, ông đã nắm lấy cơ hội này để kinh doanh. Ông nhập máy móc vào Hồng Kông vào thời điểm hòn đảo này đang bùng nổ hoạt động xây dựng và nhanh chóng trở nên giàu có.

Khi gặp khó khăn trong việc bán máy nghiền đá, ông Lui chuyển nghề sang khai thác đá. Ở tuổi 26, ông thành lập công ty tiền thân của tập đoàn K. Wah Group, chuyên sản xuất vật liệu xây dựng. Theo website công ty, ước tính khoảng 1/4 số tòa nhà tại Hồng Kông sử dụng vật liệu của công ty này. Với lợi nhuận kiếm được, ông đầu tư vào xây dựng nhà ở tại Hồng Kông.

Galaxy Macau - khu sòng bạc 1,9 tỷ USD của gia đình ông Lui
Galaxy Macau - khu sòng bạc 1,9 tỷ USD của gia đình ông Lui

Trong những năm 1960, ông tiếp tục mở rộng kinh doanh sang Trung Quốc đại lục, Đông Nam Á và Mỹ. 10 năm sau, công ty ông mở rộng sang đầu tư kinh doanh khách sạn tại Hồng Kông và Mỹ.

Trong một cuộc phóng vấn với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sángcủa Hồng Kông tháng 12/2012, ông cho biết: “Con đường không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Đầu những năm 1960, công ty của tôi là một trong những nhà thầu xây dựng đã phát triển các khu Yau Tong, Lam Tin, Kwun Tong, Ngau Chi Wan và Lok Fu.

Công việc của chúng tôi bao gồm cả khoét đồi và khai hoang đất để tạo ra các công trường xây dựng và làm đường. Hầu hết các công trình đều do chúng tôi thi công. Ngành này dường như có vẻ sinh lời, nhưng thực thế, nhiều công ty xây dựng thua lỗ và phá sản. Chúng tôi cũng đã từng mất tiền trong các dự án. Nhưng ít nhất chúng tôi đã có đóng góp cho Hồng Kông”.

Năm 2002, khi Macau chấm dứt 4 thập niên độc quyền ngành cờ bạc của gia đình Stanley Ho, Galaxy Casino Co. của ông Lui cùng với Las Vegas Sands của “ông trùm” cờ bạc Mỹ Adelson đã giành được một trong ba giấy phép kinh doanh do chính phủ cấp.

Nhưng chỉ trong vòng 1 năm, liên minh này đã tan dã do mâu thuẫn về chiến lược kinh doanh: Adelson muốn xây dựng một phiên bản Las Vegas tại Trung Quốc còn ông Liu lại muốn tiếp tục duy trì phong cách châu Á.

Năm 2006, sòng bạc StarWorld Macau của ông Lui, nơi các con bạc có thể đặt một lần tới 250.000 USD đã khai trương ngay đối diện casino Grand Lisboa của nhà họ Ho. Đến năm 2011, khu nghỉ dưỡng 2.200 phòng Galaxy Macau trị giá 1,9 tỷ USD của ông Lui được đưa vào hoạt động.

Trong 12 tháng qua, cổ phiếu của Galaxy tăng giá 122% và đạt mức cao kỷ lục hôm 3/10. Tỷ phú 84 tuổi này nắm giữ 65% cổ phần tại Galaxy, cả trực tiếp và thông qua một quỹ tín thác của gia đình.

Thanh Tùng
Tổng hợp