1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tỷ phú đầu cơ “bạc mặt” vì vàng

(Dân trí) - Tỷ phú John Paulson mất hơn 300 triệu trong phiên giao dịch ngày 12/4, chỉ vì đầu tư vào vàng. Giá vàng thế giới sụt xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm đã khiến nhà đầu cơ nổi tiếng này “bạc mặt”.

Hãng tin tài chính
 
Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, ông Paulson có khoảng 9,5 tỷ USD vốn đầu tư cá nhân trong các quỹ đầu cơ do ông lập nên. Trong đó, khoảng 85% là tiền đầu tư vào vàng. Phiên giảm giá hơn 4% của giá vàng thế giới trong đêm qua đã khiến riêng khoản đầu tư này của ông “bốc hơi” chừng 328 triệu USD.

Giá vàng quốc tế đã có một phiên lao dốc chóng mặt và rơi vào trạng thái thị trường giá xuống (bear market, thuật ngữ dùng để chỉ một thị trường mất từ 20% số điểm trở lên so với mức đỉnh gần nhất). Nếu tính từ đỉnh cao vào tháng 8/2011 tới nay, giá vàng hiện đã giảm trên 20%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/4 tại New York, giá vàng giao ngay sụt 84 USD/oz, tương đương mức giảm 5,4%, còn 1.478 USD/oz. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm trên 6%, mạnh nhất kể từ tháng 12/2011.

Trong 2 năm trở lại đây, nhà đầu cơ 57 tuổi Paulson làm ăn chật vật vì mức lợi nhuận mà các quỹ của ông đạt được kém đi. Vàng giảm giá càng đem tới thêm tin xấu cho ông.

Năm ngoái, ông Paulson nói với các nhà đầu tư rằng, quỹ vàng Gold Fund trị giá 700 triệu USD sẽ có mức lợi nhuận vượt các quỹ khác của chính ông trong 5 năm tới vì vàng là tài sản tốt nhất để chống lại lạm phát và sự giảm giá của tiền giấy trong bối cảnh các nước ồ ạt bơm tiền để cứu kinh tế. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận cho biết, từ đầu năm đến nay, quỹ Gold Fund đã suy giảm 28%.

Mặc dù vậy, đại diên của ông Paulson vẫn tỏ thái độ lạc quan sau phiên giảm giá hôm qua của vàng. “Đợt giảm giá gần đây của vàng không hề làm chúng tôi thay đổi quan điểm dài hạn. Chúng tôi đã bắt đầu đầu tư vào vàng ở mức giá 900 USD/oz vào tháng 4/2009. Hiện giá vàng đã giảm nhiều từ mức đỉnh về vùng 1.500 USD/oz, thì đây vẫn là một mức giá cao so với mức giá mà chúng tôi đã mua”, chiến lược gia John Reade của Paulson & Co. nói.

Các nhà đầu tư rót vốn vào hầu hết các quỹ của Paulson đều có thể lựa chọn giữa vàng hoặc tài sản định giá bằng USD. Ngoài thua lỗ vì giá vàng giảm, các nhà đầu tư vào các quỹ này hôm qua còn lỗ đậm vì cổ phiếu của các công ty khai mỏ vàng, với mức thua lỗ vào khoảng 62 triệu USD. Theo số liệu tính đến ngày 31/12/2012, mức nắm giữ cổ phiếu khai mỏ vàng lớn nhất của Paulson & Co. là cổ phần 7,35% trong hãng AngloGold Ashanti.

Thời gian qua, một loạt ngân hàng lớn đã cắt giảm dự báo giá vàng trung bình cho năm nay và năm tới, mới nhất là Goldman Sachs. Tuần này, Goldman Sachs nhận định rằng, sự đảo chiều của chu kỳ tăng giá đã kéo dài suốt 12 năm qua của vàng đang bị đẩy nhanh do kinh tế Mỹ trở nên sáng sủa hơn.

Trước đó, ngân hàng Deutsche Bank đã cắt giảm 12% trong dự báo giá vàng trung bình của năm 2013, với lý do đồng USD mạnh lên và lực mua vàng phòng rủi ro ở mức thấp.

Ngân hàng Societe Generale thì cho rằng, giá vàng đã rơi vào tình trạng “bong bóng”.

Phiên hôm qua, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới là SPDR Gold Trust đã bán ra gần 23 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.158,6 tấn vàng. Tính chung cả tuần, quỹ này bán ròng 46,7 tấn vàng. Trong 2 tuần trở lại đây, quỹ đã xả khoảng 63 tấn vàng.

Chiến lược gia Reade của Paulson đánh giá, vàng sẽ tiếp tục đi lên trong dài hạn bởi các chính phủ tiếp tục bơm tiền vào nền kinh tế với tốc độ lớn chưa từng có.

“Các chính phủ đang in tiền với tốc độ chưa từng có tiền lệ”, ông Reade nói. “Chúng tôi kỳ vọng rằng, sự mạnh lên của nền kinh tế và thị trường chứng khoán sẽ khiến cung tiền tăng cao hơn so với mức tăng trưởng thực tế và rốt cục sẽ dẫn tới lạm phát. Sự gia tăng của cung tiền giấy khiến giá vàng trở nên hấp dẫn trong dài hạn đối với chúng tôi”.

Phương Anh
Theo Bloomberg